Nhiều quán ăn trong trung tâm thương mại ở Hà Nội chưa thực hiện giãn cách

17/02/2021 09:38

Chiều mùng 5 Tết, tại một số nhà hàng, quán ăn trong trung tâm thương mại ở Hà Nội, nhiều người dân vẫn ngồi tụm nhóm đông người ăn uống, cười nói rôm rả như chưa hề có quy định giãn cách 2m.

Nhiều quán ăn trong trung tâm thương mại ở Hà Nội chưa thực hiện giãn cách tối thiểu 2m.

Theo chỉ thị mới nhất của TP Hà Nội, bắt đầu từ 0h ngày 16/2/2021, tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo; tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè và quán cà phê đến khi có chỉ đạo mới của UBND TP.

Đối với nhà hàng ăn phục vụ trong nhà, yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiếu 2m giữa người với người hoặc giữ khoảng cách tối thiểu 1m và có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà (theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 3/2/2021); trường hợp không đáp ứng đầy đủ việc phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu, cho dừng hoạt động theo thẩm quyền.

Nhiều quán ăn trong trung tâm thương mại ở Hà Nội chưa thực hiện giãn cách - 1

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, vào tối 16/2 (tức mùng 5 Tết), tại một số nhà hàng trong Trung tâm thương mại ở quận Hà Đông (Hà Nội), nhiều người dân vẫn ngồi túm tụm, cười nói rôm rả trong quán.

Nhiều quán ăn trong trung tâm thương mại ở Hà Nội chưa thực hiện giãn cách - 2

Cũng trong tối ngày 16/2, tại một quán cà phê nằm trong trung tâm thương mại khá đông khách, một số người có ý thức đeo khẩu trang. Tuy nhiên, mọi người vẫn chưa tuân thủ quy định giãn cách tối thiểu 2m.

Nhiều quán ăn trong trung tâm thương mại ở Hà Nội chưa thực hiện giãn cách - 3

Tại một quán ăn khác, rất đông các bạn trẻ tới đây ăn uống trong buổi tối nghỉ Tết cuối cùng. Nhưng hầu hết đều ngồi tụm thành nhóm 5-7 người và không đeo khẩu trang, lơ là trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Nhiều quán ăn trong trung tâm thương mại ở Hà Nội chưa thực hiện giãn cách - 4

Vào lúc hơn 19h tối 16/2, rất đông người dân đổ về khu vực quầy bán đồ ăn.

Nhiều quán ăn trong trung tâm thương mại ở Hà Nội chưa thực hiện giãn cách - 5

Tại một nhà hàng khác, mỗi người ngồi cách nhau 1m nhưng lại không có tấm chắn giữa các vị trí ngồi.

Nhiều quán ăn trong trung tâm thương mại ở Hà Nội chưa thực hiện giãn cách - 6

Cũng theo chỉ thị số 03, các lực lượng phải thường xuyên kiểm tra việc đóng cửa các quán game, internet, bar, karaoke, club... theo đúng chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Nhiều quán ăn trong trung tâm thương mại ở Hà Nội chưa thực hiện giãn cách - 7

Tại quầy thu ngân, vách ngăn cũng đã được dựng lên để nhân viên tránh tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

Nhiều quán ăn trong trung tâm thương mại ở Hà Nội chưa thực hiện giãn cách - 8

Tại một trung tâm thương mại khác nằm trên đường Trần Phú (Hà Đông), kính chắn cũng được lắp đặt vì sự an toàn và sức khỏe của quý khách và nhân viên.

Nhiều quán ăn trong trung tâm thương mại ở Hà Nội chưa thực hiện giãn cách - 9

Mọi người tự giác xếp hàng, chờ đến lượt vào quầy thu ngân và không quên đeo khẩu trang.

Nhiều quán ăn trong trung tâm thương mại ở Hà Nội chưa thực hiện giãn cách - 10

Vì là ngày nghỉ cuối cùng của đợt Tết Nguyên đán nên nhiều người từ quê lên đã đổ xô vào siêu thị để mua đồ ăn, các vật dụng cần thiết, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới Tân Sửu.

Đỗ Quân

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nhiều quán ăn trong trung tâm thương mại ở Hà Nội chưa thực hiện giãn cách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO