Ngày đầu năm mới, tuyết vẫn phủ trắng Fansipan, du khách hào hứng chụp ảnh

12/02/2021 20:58

Tuyết tiếp tục phủ trắng đỉnh Fansipan, tạo nên cảnh tượng vô cùng kỳ thú, du khách hào hứng chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời ngày đầu năm Tân Sửu.

Ngày đầu năm mới, tuyết vẫn phủ trắng Fansipan, du khách hào hứng chụp ảnh - 1

Fansipan là ngọn núi cao nhất Việt Nam, cũng là cao nhất ba nước Đông Dương nên được mệnh danh là "Nóc nhà Đông Dương", nằm ở phía Tây Bắc Việt Nam, giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, cách Sa Pa khoảng 9 km.

Ngày đầu năm mới, tuyết vẫn phủ trắng Fansipan, du khách hào hứng chụp ảnh - 2

Đây là một trong những điểm du lịch thu hút đông du khách nhờ khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ. Đặc biệt, Fansipan cũng là một trong ít địa danh ở Việt Nam thường xuất hiện băng giá, mưa tuyết vào mùa Đông.

Ngày đầu năm mới, tuyết vẫn phủ trắng Fansipan, du khách hào hứng chụp ảnh - 3

Năm nay, Fansipan đón khách du lịch thông Tết Tân Sửu và không tăng giá vé. Du khách du xuân trên đỉnh Fansipan dip này may mắn được biến “giấc mơ tuyết trắng" thành hiện thực và tranh thủ ghi lại kỷ niệm đẹp trong ngày đầu năm mới Tân Sửu.

Ngày đầu năm mới, tuyết vẫn phủ trắng Fansipan, du khách hào hứng chụp ảnh - 4

Du khách hào hứng ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời bên gia đình trên đỉnh Fansipan.

Ngày đầu năm mới, tuyết vẫn phủ trắng Fansipan, du khách hào hứng chụp ảnh - 5

Lớp băng tuyết dày phủ trắng cảnh vật, tạo nên khung cảnh thiên nhiên kỳ thú.

Ngày đầu năm mới, tuyết vẫn phủ trắng Fansipan, du khách hào hứng chụp ảnh - 6

Khung cảnh tuyệt đẹp trên đỉnh Fansipan ngày mùng 1 đầu năm Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Ngày đầu năm mới, tuyết vẫn phủ trắng Fansipan, du khách hào hứng chụp ảnh - 7

Anh Mai Thi, du khách Hà Nội cho biết: "Tuyết bắt đầu tan trên đỉnh Fansipan, hiện tại nhiệt độ ở "nóc nhà Đông Dương" đang là 10 độ C".

Ngày đầu năm mới, tuyết vẫn phủ trắng Fansipan, du khách hào hứng chụp ảnh - 8
Trả lời VTC News về hiện tượng tuyết rơi lần này, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, nguyên nhân mưa tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan không phải do nền nhiệt độ thấp mà do mưa tuyết xảy ra trên đất Trung Quốc, bị gió trên cao thổi bay xuống phía Nam. Khi tuyết di chuyển xuống vùng núi phía Bắc nước ta, gặp dãy núi Hoàng Liên Sơn chặn lại, tốc độ gió giảm đi khiến tuyết rơi trên đỉnh Fansipan. Trường hợp này cũng giống với hiện tượng tuyết rơi trên một số sa mạc mà thế giới đã ghi nhận được.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ngày đầu năm mới, tuyết vẫn phủ trắng Fansipan, du khách hào hứng chụp ảnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO