Bà con giáo dân dùng 2.500 cây tre dựng hang đá xoắn ốc khổng lồ

24/12/2020 10:52

Hang đá 4 tầng, cao 24m, rộng cả trăm m2 được giáo xứ Kẻ Gai (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) xây dựng trong 1 tháng với 2.500 cây tre và vật liệu khác.

Chào đón lễ Giáng sinh năm nay, người dân giáo xứ Kẻ Gai xây dựng một hang đá khổng lồ, có chiều dài 100m, rộng 35m, cao 24m. Công trình này được hoàn thiện trong khoảng 1 tháng, với sự tham gia của hơn 100 người.

Hang được thiết kế thành 4 tầng với nhiều không gian mô phỏng quá trình ra đời của Chúa hài đồng.

Bà con giáo dân dùng 2.500 cây tre dựng hang đá xoắn ốc khổng lồ
Hang đá khổng lồ của giáo xứ Kẻ Gai
Bà con giáo dân dùng 2.500 cây tre dựng hang đá xoắn ốc khổng lồ
Phía ngoài hang có thác, hồ, guồng nước và nhiều bức tượng. 

Ông Nguyễn Văn Nhiên, thành viên Hội đồng mục vụ giáo xứ Kẻ Gai cho biết, giáo dân chọn làm hang đá để tái hiện sự kiện Chúa Giáng sinh. Trên hang đá, một con đường quanh co, xoáy ốc dài hơn 200m, rộng 1m, cao hơn 2,5m được làm công phu. Con đường này có thể đưa du khách đi từ đầu hang qua cầu rồi đến thác nước, máng cỏ.

Ngoài sự phong phú về hình khối, kiến trúc thì bóng đèn và led trang trí cũng được lắp đặt một cách công phu, khiến công trình rực rỡ về đêm.

Để làm nên công trình khổng lồ này, giáo dân Kẻ Gai đã dùng hơn 2.500 cây tre, hơn 5.000 bao bì xi măng, 2.000 bóng đèn và nhiều loại vật liệu khác. Kinh phí mua vật liệu do bà con tự nguyện đóng góp.

Từ khi hang đá hoàn thành, mỗi ngày có nghìn người từ khắp nơi về tham quan, chiêm ngưỡng.

Giáo xứ cũng cắt cử người túc trực 24/24 để đảm bảo an toàn, đồng thời hướng dẫn du khách tham quan.

Bà con giáo dân dùng 2.500 cây tre dựng hang đá xoắn ốc khổng lồ
Bà con giáo dân dùng 2.500 cây tre dựng hang đá xoắn ốc khổng lồ
Bà con giáo dân dùng 2.500 cây tre dựng hang đá xoắn ốc khổng lồ
Nhiều tiểu cảnh được được bố trí quanh hang đá để du khách tham quan
Bà con giáo dân dùng 2.500 cây tre dựng hang đá xoắn ốc khổng lồ
Hơn 100 giáo dân Kẻ Gai làm việc trong 1 tháng để hoàn thành hang đá đúng dịp Giáng sinh.
Bà con giáo dân dùng 2.500 cây tre dựng hang đá xoắn ốc khổng lồ
Để làm hang đá, người dân phải dùng tới hơn 5.000 bao bì xi măng.
Bà con giáo dân dùng 2.500 cây tre dựng hang đá xoắn ốc khổng lồ
Hang đá khổng lồ đẹp lung linh về đêm.
Bà con giáo dân dùng 2.500 cây tre dựng hang đá xoắn ốc khổng lồ
Mỗi ngày có hàng nghìn lượt du khách đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh.
Bà con giáo dân dùng 2.500 cây tre dựng hang đá xoắn ốc khổng lồ
Du khách thích thú chụp ảnh trong hang.
Bà con giáo dân dùng 2.500 cây tre dựng hang đá xoắn ốc khổng lồ
Để đảm bảo an toàn, trước và trong hang luôn có biển hướng dẫn và biển cấm hút thuốc.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bà con giáo dân dùng 2.500 cây tre dựng hang đá xoắn ốc khổng lồ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO