Ảnh: Ông đồ cho chữ qua tấm chắn tại Văn Miếu ngày mùng 2 Tết

13/02/2021 16:36

Dịch COVID-19 khiến hoạt động xin và cho chữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám bị cắt giảm về quy mô, người xin và cho chữ đều phải tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch.

Ảnh: Ông đồ cho chữ qua tấm chắn tại Văn Miếu ngày mùng 2 Tết - 1

Ngày 13/2 (tức mùng 2 Tết âm lịch), Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội) mở cửa đón khách đến tham quan, xin chữ... Tuy vậy, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các hoạt động của Hội chữ Xuân Tân Sửu 2021 đã bị dừng, số lượng ông đồ và cả người đến xin chữ giảm nhiều so với mọi năm.

Ảnh: Ông đồ cho chữ qua tấm chắn tại Văn Miếu ngày mùng 2 Tết - 2

Tất cả du khách đến Văn Miếu đều phải chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch, bao gồm đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.

Ảnh: Ông đồ cho chữ qua tấm chắn tại Văn Miếu ngày mùng 2 Tết - 3

Đặc biệt, tại gian cho chữ của các ông đồ được bố trí tấm chắn để giữ an toàn.

Ảnh: Ông đồ cho chữ qua tấm chắn tại Văn Miếu ngày mùng 2 Tết - 4

Cả người xin chữ và cho chữ luôn phải đeo khẩu trang.

Ảnh: Ông đồ cho chữ qua tấm chắn tại Văn Miếu ngày mùng 2 Tết - 5

Ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, do diễn biễn của dịch bệnh COVID-19, dưới sự chỉ đạo của thành phố Hà Nội, Ban tổ chức đã dừng các hoạt động của Hội chữ xuân, bao gồm hoạt động xin chữ và cho chữ ở khu vực Hồ Văn, các hoạt động văn hóa cũng như hoạt động dâng hương của các đoàn thể.

Ảnh: Ông đồ cho chữ qua tấm chắn tại Văn Miếu ngày mùng 2 Tết - 6

Tuy nhiên, việc xin chữ và cho chữ ở khu nội tự vẫn là truyền thống từ trước đến nay nên Ban tổ chức vẫn cố gắng đáp ứng nhu cầu của người dân trong điều kiện dịch.

Ảnh: Ông đồ cho chữ qua tấm chắn tại Văn Miếu ngày mùng 2 Tết - 7

Theo ông Kiêu, quy mô của hoạt động năm nay đã giảm nhiều, Ban tổ chức cố gắng thực hiện giãn cách theo quy định. Vì lượng khách đến đông nên sẽ thực hiện trong từng ngày.

Ảnh: Ông đồ cho chữ qua tấm chắn tại Văn Miếu ngày mùng 2 Tết - 8
Ảnh: Ông đồ cho chữ qua tấm chắn tại Văn Miếu ngày mùng 2 Tết - 9

Người đến xin chữ xếp hàng, đảm bảo khoảng cách ít nhất 1 mét.

Ảnh: Ông đồ cho chữ qua tấm chắn tại Văn Miếu ngày mùng 2 Tết - 10
Ảnh: Ông đồ cho chữ qua tấm chắn tại Văn Miếu ngày mùng 2 Tết - 11
Ảnh: Ông đồ cho chữ qua tấm chắn tại Văn Miếu ngày mùng 2 Tết - 12

Hoạt động xin chữ ở Hồ Văn được tạm dừng để đảm bảo an toàn, phòng dịch COVID-19.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ảnh: Ông đồ cho chữ qua tấm chắn tại Văn Miếu ngày mùng 2 Tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO