31 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán

10/02/2021 16:14

Ngày 29 Tết, cả nước xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông khiến 17 người chết, 14 người bị thương.

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày 10/2 (tức 29 Tết), cả nước xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông khiến 17 người chết, 14 người bị thương. Các vụ tai nạn đều xảy ra ở đường bộ, còn đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Cũng trong ngày 10/2, CSGT và công an các đơn vị, địa phương phát hiện, lập biên bản 3.218 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, ra quyết định xử phạt với số tiền 4,8 tỷ đồng, tạm giữ 27 xe ô tô, 643 xe mô tô; tước 438 giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, có 230 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt.

31 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán - 1

Ngày đầu nghỉ Tết, cả nước xảy ra 29 vụ tai nạn khiến 17 người chết, 14 người bị thương. (Ảnh minh họa)

Trong đó, các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT kiểm tra, phát hiện 31 trường hợp vi phạm, phạt tiền 51 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 trường hợp. Lực lượng lập biên bản 206 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, ra quyết định xử phạt hành chính 216 triệu đồng.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, lực lượng CSGT và công an các đơn vị, địa phương còn lên phương án phối hợp với các lực lượng chức năng khác ngăn chặn và mạnh tay, xử lý nghiêm các hành vi tụ tập cổ vũ và đua xe trái phép.

Ngoài ra, lực lượng CSGT gắn liền tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm với công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời phối hợp với các lực lượng khác để đưa, đón người dân về quê, du xuân an toàn.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
31 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO