Theo bản án sơ thẩm, khoảng đầu tháng 12/2020, Hoàng Văn Thanh (SN 1990, ở Bắc Giang) từ Thái Nguyên về Hà Nội để tìm việc làm thì gặp Vi.
Cả hai thuê trọ ở cùng nhau. Do túng tiền, Vi và bạn trai nảy sinh ý định môi giới bán dâm để lấy tiền tiêu.
Khoảng 12h ngày 26/12/2020, hai khách làng chơi là K. và L. rủ nhau đăng nhập Zalo để tìm gái bán dâm.
Cùng thời điểm đó, Vi đăng nhập nhóm Zalo “Mỹ nhân Hà Nội” thì thấy có người đăng tin cần tìm 3 gái bán dâm với giá 4 triệu đồng/lần/người.
Chinh đồng ý và thống nhất giá bán dâm là 3 triệu đồng/lần/người, rồi báo giá đi khách cho gái mại dâm là 2,5 triệu đồng/lần/người.
Vi gửi ảnh gái mại dâm cho khách mua dâm lựa chọn. Sau khi xem ảnh, K. và L. đã chọn 2 gái bán dâm.
Với hành vi phạm tội nêu trên, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt Vi 15 tháng tù, Thanh 42 tháng tù, Chinh 36 tháng.
Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét, HĐXX đưa ra nhận định cho rằng, bị cáo Vi có hoàn cảnh khó khăn, thời điểm phạm tội chưa đủ tuổi trưởng thành.
HĐXX cấp phúc thẩm quyết định chấp nhận kháng cáo của thiếu nữ 17 tuổi, chuyển cho bị cáo từ án tù 15 tháng giam thành 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.