Hơn 20 ngày xảy ra động đất, dư chấn vẫn tiếp tục xuất hiện ở Sơn La

18/08/2020 17:23

Mặc dù trận động đất có độ lớn 5.3 xảy ra ở Mộc Châu - Sơn La diễn ra từ hôm 27/7 nhưng hơn 20 ngày sau các dư chấn vẫn liên tiếp xuất hiện với độ lớn khác nhau ở khu vực này.

Ngày 17/8, theo ghi nhận của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), trận động đất có độ lớn 4.3 xảy ra lúc 8 giờ 13 tại vị trí có tọa độ 20.928 độ vĩ Bắc, 104.898 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km, thuộc khu vực huyện Mộc Châu (Sơn La). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 tại khu vực tâm chấn.

Hơn 20 ngày xảy ra động đất, dư chấn vẫn tiếp tục xuất hiện ở Sơn La - 1

Ngay sau đó, Viện Vật lý địa cầu tiếp tục ghi nhận các trận động đất khác với độ lớn giảm dần ở khu vực Mộc Châu – Sơn La. Cụ thể,  trận động đất thứ 2 xảy ra vào lúc 8 giờ 33 phút 43 giây  có độ lớn 3.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.889 độ vĩ Bắc, 104.712 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0 tại khu vực tâm chấn.

Khoảng 3 phút sau, vào lúc 08 giờ 36 phút 36 giây lại xuất hiện trận động đất thứ 3 có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ 20.915 độ vĩ Bắc, 104.705 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0 tại khu vực tâm chấn.

Sau đó vào lúc 08 giờ 38 phút 32 giây tiếp tục xuất hiện trận động đất thứ 4 có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ 20.723 độ vĩ Bắc, 104.663 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10.4 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0 tại khu vực tâm chấn.

Vào lúc 08 giờ 46 phút 14 giây xuất hiện trận động đất thứ 5 có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ 20.908 độ vĩ Bắc, 104.736 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0 tại khu vực tâm chấn.

Gần 2 tiếng sau, vào lúc 10 giờ 21 phút 43 giây trận động đất thứ 6 xuất hiện có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.890 độ vĩ Bắc, 104.740 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 20 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0 tại khu vực tâm chấn.

Như vậy chỉ trong khoảng hơn 2 tiếng, đã có ít nhất 5 trận động đất có độ lớn trên 3.0 xảy ra ở huyện Mộc Châu và lan tới cả huyện Vân Hồ.

Trao đổi với Dân trí, TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho hay, các trận động đất có độ lớn khác nhau xuất hiện ngày 17/8 là hiện tượng dư chấn sau động đất, hiện tượng này là bình thường kể cả việc dư chấn ảnh hưởng đến Vân Hồ là huyện giáp ranh với huyện Mộc Châu.

“Sau trận động đất thường xuất hiện các dư chấn, thậm chí các dư chấn có thể kéo dài cả tháng”, TS Lê Xuân Anh nói.

Theo Viện Vật lý địa cầu, Tây Bắc là khu vực có tính động đất cao và có hoạt động động đất mạnh. Trong đó, Sơn La nằm trên đới đứt gãy sông Đà hiện có hoạt động địa chất tương đối phức tạp. Sơn La nói riêng và khu vực Tây Bắc thường nói chung hay xảy ra động đất nên người dân cần đề phòng các trận động đất lớn có thể xảy ra, việc xây dựng các công trình, nhà ở cần đáp ứng được yêu cầu về kháng chấn đã được Viện Vật lý địa cầu xây dựng và khuyến cáo.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hơn 20 ngày xảy ra động đất, dư chấn vẫn tiếp tục xuất hiện ở Sơn La
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO