![]() |
Hoạt động buôn bán ở chợ Bến Thành, quận 1 diễn ra cầm chừng từ Tết đến nay. Một số hộ kinh doanh không cầm cự được nên đóng cửa sạp |
![]() |
Những sạp hàng có giá thuê vài chục triệu đồng/tháng phải đóng cửa hàng loạt vì không thể trụ nổi trong mùa dịch Covid-19 |
Các tiểu thương bên trong sạp buôn bán cầm chừng |
![]() |
Hàng quán ở chợ Bến Thành đìu hiu, vắng khách trái với cảnh nhộn nhịp vốn có. |
![]() |
Du khách tìm đến chủ yếu là người Việt. "Mấy đoàn khách du lịch thỉnh thoảng vào mua nhưng cũng không nhiều" một tiểu thương chia sẻ. |
![]() |
Chị Nhàn một tiểu thương bán chăn, vải ở chợ Bến Thành cho biết: "Từ Tết đến giờ buôn bán ế ẩm, do sạp của nhà nên chị cầm cự được, những sạp khác thuê giá cao không có người lui tới đã đóng cửa hết |
![]() |
Du khách vào chợ bắt buộc phải đeo khẩu trang |
![]() |
Bên trong chợ, người bán nhiều hơn người mua |
![]() |
Du khách chuẩn bị du lịch trước chợ Bến Thành |
![]() |
Tương tự các địa điểm tham quan nổi tiếng trong thành phố cũng vắng lặng |
![]() |
Khu Bưu điện thành phố cũng đìu hiu du khách |
![]() |
Phố tây Bùi Viện từ ngày mở cửa trở lại chỉ đón phần lớn du khách Việt |
![]() |
Những du khách tìm nơi này để vui chơi, giải trí không còn nhiều như trước |
![]() |
Tuy Việt Nam đã kiểm soát được dịch Covid-19 nhưng tình hình dịch bệnh thế giới còn phức tạp nên các hoạt đông du lịch đón du khách nước ngoài vẫn chưa thể mở cửa trở lại |
![]() |
Phố tây Bùi Viện vắng vẻ du khách ngay cả những ngày cuối tuần |
![]() |
Các quầy bar, quán beer... cũng không nhiều người lui tới |
![]() |
Các hoạt động mua bán diễn ra còn cầm chừng |
![]() |
Theo thống kê của Sở Du lịch TP.HCM vào cuối tháng 4, có 90% doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ đã tạm đóng cửa. Lượng khách quốc tế giảm 43%, xuống còn 1,3 triệu lượt trong 3 tháng đầu năm. Trong tháng 3, lượng khách quốc tế giảm 84% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường chủ yếu như Trung Quốc giảm 32%, Hàn Quốc giảm 26%... |