Nghề nào được tuyển nhiều nhất trong năm 2021?

23/08/2020 08:05

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa công bố kết quả khảo sát nhu cầu tuyển mới lao động kỹ thuật trong các ngành nghề trọng điểm từ năm 2021.

Theo đó, tổng số lao động qua đào tạo nghề có nhu cầu tuyển mới khoảng 815.000 người, trong đó nhiều nhất là lao động có trình độ đại học. Nhu cầu tuyển mới nhiều nhất là may thời trang (53.557 người), điện công nghiệp (26.227 người), vận hành máy xây dựng (29.050 người), kỹ thuật chế biến món ăn (12.914 người), kỹ thuật xây dựng (5.936 người)...
Nghề nào được tuyển nhiều nhất trong năm 2021?
Năm 2021, người lao động cần phải cải thiện chuyên môn, nghiệp vụ nhiều hơn

Bên cạnh đó, nhu cầu của doanh nghiệp về năng lực, kỹ năng của lao động đều cao hơn so với năng lực, kỹ năng hiện có của người lao động ở tất cả 11 hạng mục năng lực. Những kỹ năng người lao động cần phải cải thiện nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp đó là: chuyên môn, nghiệp vụ; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng tư duy sáng tạo, tính chủ động; kỹ năng giải quyết vấn đề.
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nghề nào được tuyển nhiều nhất trong năm 2021?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO