Bưởi đỏ ‘tiến vua’ giá nửa triệu đồng một cặp vẫn không có hàng bán dịp Tết

24/01/2021 08:36

Một cặp bưởi có giá bán nửa triệu đồng nhưng vào dịp gần Tết, làng bưởi đỏ "tiến vua" ở Thanh Hóa vẫn không có hàng để bán.

Video: Bưởi đỏ ‘tiến vua’ giá nửa triệu đồng một cặp vẫn "cháy hàng" dịp Tết

Mỗi dịp Tết đến xuân về, bưởi đỏ “tiến vua” làng Luận Văn, xã Thọ Xương (Thọ Xuân, Thanh Hóa) lại được khách hàng từ khắp nơi đổ về tìm đặt mua. Năm nay, chưa đến Tết Nguyên đán nhưng bưởi đỏ tại đây đã gần như “cháy hàng”.

Bưởi đỏ ‘tiến vua’ giá nửa triệu đồng một cặp vẫn không có hàng bán dịp Tết - 2

Mỗi năm giống bưởi đỏ này chỉ cho ra một lần quả vào dịp cuối năm. Bưởi sau khi trồng khoảng 4 năm sẽ cho ra quả. Khi đang non bưởi có màu xanh, đến giữa tháng 10 Âm lịch bưởi bắt đầu chuyển đỏ từ trong ra ngoài.

Bưởi đỏ ‘tiến vua’ giá nửa triệu đồng một cặp vẫn không có hàng bán dịp Tết - 3

Bưởi đỏ ở làng Luận Văn có từ thời xa xưa. Trước đây, bưởi Luận Văn là giống bưởi để dâng lên vua Lê vào những ngày lễ Tết.

Bưởi đỏ ‘tiến vua’ giá nửa triệu đồng một cặp vẫn không có hàng bán dịp Tết - 4

Khác hẳn với mọi năm, năm nay, thị trường bưởi đỏ tại làng Luận Văn hết sức nhộn nhịp. Ngay từ những ngày đầu tháng 12 Âm lịch đã gần như “cháy hàng” vì có rất nhiều buôn lái tìm về mua.

Bưởi đỏ ‘tiến vua’ giá nửa triệu đồng một cặp vẫn không có hàng bán dịp Tết - 5

“Năm nào cũng vậy, từ đầu tháng Chạp gần như các hộ dân trong làng đều cháy hàng. Bưởi được khách hàng từ khắp các tỉnh thành đặt mua từ rất sớm. Đến giữa tháng Chạp họ cắt quả để đưa đi nhập. Năm nay, gia đình tôi còn 20 gốc bưởi ước tính thu nhập khoảng 30 triệu đồng”, ông Lê Khắc Trường (64 tuổi, làng Luận Văn) chia sẻ.

Bưởi đỏ ‘tiến vua’ giá nửa triệu đồng một cặp vẫn không có hàng bán dịp Tết - 6

Theo người dân nơi đây, có thời điểm bưởi Luận Văn có giá cao 500 nghìn đồng/1 cặp vẫn không có hàng để bán. Những ngày thường, giá bưởi dao đồng từ 150 – 200 nghìn đồng/1 quả.

Bưởi đỏ ‘tiến vua’ giá nửa triệu đồng một cặp vẫn không có hàng bán dịp Tết - 7

Những năm trở lại đây, với đặc thù bưởi có màu sắc đỏ từ ruột ra ngoài vỏ, mùi thơm dễ chịu, múi bưởi mọng nước và ngọt dịu nên được nhiều người tìm mua làm quà biếu Tết.

Bưởi đỏ ‘tiến vua’ giá nửa triệu đồng một cặp vẫn không có hàng bán dịp Tết - 8

Hiện, ở làng Luận Văn có khoảng  80% hộ dân tại đây đều trồng bưởi phục vụ Tết nguyên đán. Nếu tính cả những gốc bưởi cũ và mới, diện tích trồng bưởi chiếm khoảng 35ha.

Bưởi đỏ ‘tiến vua’ giá nửa triệu đồng một cặp vẫn không có hàng bán dịp Tết - 9

Ông Lê Duy Cần – Nguyên Bí thư xã Thọ Xương (người có nhiều kinh nghiệm về giống bưởi Luận Văn) cho biết: “Giống bưởi Luận Văn chủ yếu được trồng bằng phương pháp chiết, ghép cành. Tuy đây là giống bưởi có từ lâu, nhưng mãi đến năm 2011 mới chính thức được khôi phục thành công. Bưởi Luận Văn một năm cho ra quả 1 lần, mỗi cây trung bình từ 40 – 50 quả. Theo nghiên cứu, thổ nhưỡng ở vùng đất Thọ Xương hợp với giống bưởi này nên nếu đưa giống bưởi trồng ở nơi khác sẽ rất khó cho năng suất và chất lượng tốt”.

Bưởi đỏ ‘tiến vua’ giá nửa triệu đồng một cặp vẫn không có hàng bán dịp Tết - 10

Dịp cuối năm, mỗi hộ dân ở làng Luận Văn cũng thu về một khoản thu nhập tốt từ việc trồng bưởi. Trung bình mỗi vụ bưởi thu về khoảng 30 – 40 triệu đồng. Nhờ đó mà cuộc sống người dân nơi đây được nâng lên rõ rệt.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bưởi đỏ ‘tiến vua’ giá nửa triệu đồng một cặp vẫn không có hàng bán dịp Tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO