Thêm nhóm lao động tự do ở TPHCM được hỗ trợ

27/09/2021 07:02

Bà Trần Thị Minh Tâm (phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức) làm giúp việc nhà. Vì dịch bệnh bà đã ngưng công việc tới nay gần 4 tháng, hoàn cảnh khó khăn, phải nuôi 2 cháu ngoại và 1 cháu nội.

Vừa qua phường Linh Xuân đã gỡ bỏ phong tỏa, nhưng bà Tâm vẫn không thấy sự hỗ trợ nào từ UBND phường. TPHCM vẫn đang giãn cách xã hội, nhà bà không còn tiền, lương thực, thực phẩm. Bà mong muốn nhận được trợ giúp từ chính quyền.

Về vấn đề này, UBND phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TPHCM trả lời như sau:

Theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của HĐND TPHCM, chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo 6 nhóm ngành nghề được quy định.

Hiện UBND phường đã chi theo Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND là 3.000 hồ sơ với số tiền 4,5 tỷ đồng, đến nay đã hết hạn nộp hồ sơ theo Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND.

UBND phường phối hợp với khu phố lập danh sách lao động tự do khó khăn đối với các trường hợp nằm ngoài 6 nhóm ngành nghề nêu trên để gửi UBND. TP Thủ Đức xem xét hỗ trợ khác.

Chinhphu.vn
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thêm nhóm lao động tự do ở TPHCM được hỗ trợ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO