Kim Huệ: 'Tôi bị ép phải nhận án kỷ luật'

27/04/2021 12:27

HLV Kim Huệ khẳng định đi đến cùng vụ việc bị Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ra án phạt cảnh cáo một cách vô lý.

Sáng 27/4, HLV Phạm Kim Huệ công bố 2 lá đơn khiếu nại liên quan việc mình và 3 học trò vừa nhận án kỷ luật cảnh cáo từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Một lá đơn gửi lên Tổng cục TDTT, một đơn gửi lên Bộ VH, TT&DL.

Nội dung đơn khiếu nại là đề nghị Tổng cục TDTT đính chính, thu hồi quyết định kỷ luật số 25/QĐ-LĐBCVN ngày 10/4/2021. Bên cạnh đó, LĐBCVN cần làm việc để làm rõ mọi vấn đề trên cơ sở thiện chí, tôn trọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của HLV, VĐV theo đúng luật, quy chế, quy định.

Kim Huệ: 'Tôi bị ép phải nhận án kỷ luật'
HLV Kim Huệ

"Không hiểu Liên đoàn dựa vào căn cứ nào, điều luật nào để ra án kỷ luật chúng tôi. Khi chúng tôi làm việc với Liên đoàn, họ cũng không giải thích thoả đáng. Gần như tôi và các học trò bị ép nhận án. Họ yêu cầu chúng tôi phải ký vào biên bản, nhưng tôi không ký.

Thậm chí họ còn muốn kỷ luật chúng tôi ở mức nặng hơn. Điều đó là vô lý. Chúng tôi sẽ làm tới cùng, cần thiết mời cả luật sư vào cuộc. Cá nhân tôi cống hiến cả tuổi trẻ cho bóng chuyền Việt Nam, giờ lai nhận án kỷ luật theo cách này thì không thể chấp nhận được", HLV Kim Huệ chia sẻ với VietNamNet.

Trước đó, ngày 13/4, HLV Kim Huệ cùng các VĐV Nguyễn Thu Hoài, Nguyễn Thị Ninh Anh, Hoàng Thị Phương Anh nhận được quyết định kỷ luật cảnh cáo từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, vì "đã có những hành vi làm ảnh hưởng đến các hoạt động của bóng chuyền Việt Nam".

Kim Huệ: 'Tôi bị ép phải nhận án kỷ luật'
Án kỷ luật của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đưa ra

Án phạt do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đưa ra có liên quan tới việc HLV Kim Huệ cùng các VĐV trên "bẻ kèo" không ký hợp đồng sau khi có thoả thuận với một đội bóng ở giải hạng A.

Đội bóng này có đơn kiện gửi lên Liên đoàn, cho rằng Kim Huệ và và các học trò làm ảnh hưởng đến quyền lợi và hình ảnh do 2 bên đã thỏa thuận các điều khoản. Thậm chí đội bóng mời hụt Kim Huệ còn nhấn mạnh "thương hiệu đã bị các VĐV lợi dụng hoạt động thể thao để xâm phạm nghiêm trọng các quyền và lợi ích hợp pháp".

Tuy nhiên, theo giải thích của Kim Huệ, thì toàn bộ những vấn đề với đội bóng trên đã được cô và các VĐV giải quyết dứt điểm, nhưng không hiểu sao án phạt vẫn được Liên đoàn đưa ra và lại đúng vào thời điểm rất "nhạy cảm"- ngày khai mạc vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2021, gây ảnh hưởng tới tâm lý của cô và các VĐV.

Kim Huệ: 'Tôi bị ép phải nhận án kỷ luật'
Kim Huệ và các học trò muốn đòi lại danh dự

"Chúng tôi chưa ký kết bất cứ hợp đồng nào, cũng không có tranh chấp giữa các bên, vì sao lại nói là lừa đảo. Chúng tôi đã nhận trước tiền theo đơn thoả thuận, nhưng sau đó hoàn trả toàn bộ theo quy định khi không ký hợp đồng. Tuy nhiên, sau đó phía đội bóng yêu cầu chúng tôi phải nộp phạt gấp 3 số tiền đã nhận", Kim Huệ cho biết.

Theo thoả thuận, HLV Kim Huệ được trả phí chuyển nhượng 4 tỷ đồng (3 năm), nhưng nhận trước 2 tỷ. Các VĐV còn có Thu Hoài nhận 3 tỷ, còn Ninh Anh và Phương Anh nhận 2 tỷ.

  • U23 Malaysia bại trận trước U23 Uzbekistan
    Thi đấu nỗ lực nhưng U23 Malaysia không thể tạo ra khác biệt trước U23 Uzbekistan trong ngày ra quân vòng chung kết U23 châu Á 2024.
  • Nhận 2 thẻ đỏ, U23 Indonesia thất bại ngày ra quân U23 châu Á 2024
    Trước đối thủ được đánh giá cao hơn là U23 Qatar, cộng thêm việc phải nhận 2 tấm thẻ đỏ, U23 Indonesia không thể tạo bất ngờ trong trận ra quân vòng chung kết U23 châu Á 2024.
  • Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2024
    VCK U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ 15/4 đến 3/5/2024. Theo đó, 3 đội đứng đầu giải sẽ giành vé dự Olympic 2024 trong khi đội đứng thứ 4 (thua ở trận tranh hạng 3) sẽ đá play-off với Guinea, đại diện từ châu Phi để tranh vé còn lại.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Kim Huệ: 'Tôi bị ép phải nhận án kỷ luật'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO