Cáo tuyết cực hiếm xuất hiện ở Mỹ bị nhầm với chó nhà

24/02/2020 18:32

Cảnh sát nhận được thông báo về việc có một "con chó" đi lạc nhưng đến hiện trường họ phát hiện đó là loài cáo tuyết cực hiếm.

Sở Cảnh sát South Lyon, bang Michigan, Mỹ nhận được thông tin về một con chó đi lạc và đang bị thương. Họ đến hiện trường để cứu vật nuôi thì phát hiện đó thực chất là một con cáo tuyết Bắc cực.

Cáo tuyết Bắc Cực bị nhầm với chó nhà tại bang Michigan, Mỹ

Đại diện sở cảnh sát chia sẻ câu chuyện trên trang mạng xã hội của cơ quan kèm bình luận: "Bạn đã bao giờ gặp cáo tuyết Bắc Cực chưa? Chúng tôi chưa từng gặp cho đến chiều nay, khi trường trung học South Lyon báo cáo về một con chó bị thương đi lạc".

Con cáo tuyết Bắc cực được đặt tên là Khandi. Cảnh sát đem nó đến Trung tâm Howell Nature để kiểm tra và chăm sóc. Đó là một con cáo cái bị gãy một chân cần được thăm khám.

Cáo tuyết Bắc Cực sở hữu bộ lông dày màu nâu vào mùa hạ và chuyển sang màu trắng vào mùa đông. Chiều dài vào khoảng 46 đến 68 cm cùng với thân hình cong tròn giúp chúng giảm thiểu được sự truyền nhiệt từ cơ thể ra ngoài không khí.

Cáo tuyết chuyển màu lông theo mùa
Cáo tuyết Bắc Cực sống tại những nơi cực kỳ lạnh giá trên hành tinh nhưng vẫn không bị run cho đến khi nhiệt độ xuống tận −70 °C
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cáo tuyết cực hiếm xuất hiện ở Mỹ bị nhầm với chó nhà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO