"Thần Vệ Nữ đường phố Hàn Quốc" bị la ó vì bộ đồng phục nữ sinh

Theo Phương Anh (Dân Việt)| 21/07/2021 03:00

Ji Seong nhận phải những phản ứng trái chiều vì gợi cảm hóa phong cách nữ sinh bằng đồng phục ngắn, tạo dáng khêu gợi.

Ji Seong (tên thật làYu Han), được biết đến là một người mẫu nổi tiếng, có trang cá nhân thu hút gần 900 người theo dõi. Chẳng những gây ấn tượng bởi gương mặt sắc sảo, quyến rũ, Ji Seong còn sở hữu body bốc lửa. Cô được mệnh danh là "thần Vệ Nữ đường phố Hàn Quốc" nhờ những hình ảnh diện trang phục gợi cảm, khoe dángở ga tàu điện ngầm, sân bay được lan truyền trên mạng xã hội.

Nhờ ngoại hình nóng bỏng, Ji Seong thường xuyên chưng diện váy áo cắt xẻ táo bạo, tôn đường cong tối đa. Tuy nhiên, mới đây, người đẹp xứ sở kim chi lại nhận phải những phản ứng trái chiều vì gợi cảm hóa mốt nữ sinh trong bộ đồng phục ngắn, đi kèm dòng trạng thái: "Có thể cô ấy không phải là một học sinh ngoan". Dưới phần bình luận, không ít người dành lời khen ngợi cho vóc dáng bốc lửa của Ji Seong. Bên cạnh đó, một số ý kiến lại không đồng tình với gu thời trang của cô vì đồng phục bị biến tấu khêu gợi.

Ji Seong nhận phải những phản ứng trái chiều vì gợi cảm hóa phong cách nữ sinh bằng đồng phục ngắn, tạo dángkhêu gợi.

Từ lâu, những bộ đồng phục dành cho các thiếu nữ trung học phổ thông không chỉ là những mẫu trang phục thường nhậtmà thực sựtrở thành biểu tượng thời trangvà được nhiều fan quốc tế công nhận qua những bộ phim thần tượng. Điển hình, một số đồng phục của các trường nghệ thuật top đầu Hàn Quốc như: Goyang, Hallim, Yongin,... còn trở thành nguồn cảm hứng bất tận chochủ đề phim ảnh thanh xuân, vườn trường.

Chính vì thế, trào lưu khoe dáng trên phốtrong những bộ đồng phụcbao gồm chân váy kẻ caro cùng áo croptopcũng được nhiều thiếu nữ cực kì ưa chuộng. Với giá thành phải chăng, đượcbán trên các trang mua sắm trực tuyến, những bộ đồ này được biến tấu vô cùng khêu gợi, chẳng những làm nổi bật vóc dáng của người mặc mà còn gây ấn tượng thị giác hiệu quả nhờ những tông màu tươi sáng nhưng dễ gây mất thiện cảm vìđộ dài thiếu an toàn.

Trào lưu khoe dáng trên phốtrong những bộ đồng phục ngắn bao gồm chân váy kẻ caro cùng áo croptopcũng được nhiều thiếu nữ cực kì ưa chuộng.

Trước đó, tạp chí đàn ông Maxim từng bị công chúng "ném đá"vì để các người mẫu mặc đồng phục nữ sinh bao gồm:áo sơ mi ôm sát cơ thể mix với chân váy bút chì, tôn đường cong. Đây không phải là lần đầu tiên tạp chí này bị chỉ trích vì những conceptliên quan đến ngành, nghề. Một số phụ huynh cho biết, việc chụp hình theo phong cách lớp học, đặc biệt là những bộ váy áovà biểu cảm không đúng mực rất dễ gây mất cảm tình. Không chỉ thế, điều này sẽkhiến nhiều người hiểu sai về ý nghĩa của đồng phục vàcó thể gây ảnh hưởng xấu cho các nữ sinh.

Tạp chí đàn ông Maxim từng nhiều lần bị chỉ trích vì concept chụp hình lớp học. Không ít phụ huynh phàn nàn vì những người mẫu trẻ mặc váy áo ngắn, tạo dáng khêu gợi, rất dễ gây phản cảm vì biểu cảm không đúng mực.

Không chỉ thế, concept "nữ sinh trốn học" với góc chụp khá nhạy cảm còn bị phê phán vì vô tình cổ xúy vấn nạn chụp lén.

Một số ý kiến khác nhấn mạnh điều này sẽkhiến nhiều người hiểu sai về ý nghĩa của đồng phục vàcó thể gây ảnh hưởng xấu cho các nữ sinh.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
"Thần Vệ Nữ đường phố Hàn Quốc" bị la ó vì bộ đồng phục nữ sinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO