Thần tốc xây bệnh viện dã chiến ở Hà Nội, có dàn điều hoà chống lây chéo

Đoàn Bổng| 20/08/2021 19:17

Các kỹ sư và chuyên gia sau nhiều ngày nghiên cứu đã đưa ra giải pháp chống lây chéo dịch bệnh với dàn điều hòa thông gió giúp loại bỏ virus đến 99% được lắp đặt tại bệnh viện dã chiến 500 giường tại Hà Nội.

Sau gần 1 tháng gấp rút thi công, dự án Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch của TP Hà Nội đến nay đã hoàn thành hơn 80%. Hiện các công nhân đang gấp rút hoàn thiện công đoạn cuối để đến ngày 1/9, đưa vào vận hành bệnh viện.

Khi đi vào hoạt động, bệnh viện dã chiến này sẽ là trung tâm hồi sức với công suất 500 giường phục vụ bệnh nhân Covid-19 nặng.

Dự kiến khi vận hành, bệnh viện sẽ huy động khoảng 1.000 nhân viên y tế gồm 272 bác sĩ và 680 điều dưỡng. Trong đó, lực lượng nòng cốt từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và một số bệnh viện do Bộ Y tế hỗ trợ.

Thần tốc xây bệnh viện dã chiến ở Hà Nội, có dàn điều hoà chống lây chéo
Bệnh viện dã chiến ở Yên Sở (quận Hoàng Mai) đang gấp rút hoàn thiện. Ảnh: Đoàn Bổng

Trao đổi với PV, đại diện đơn vị thi công cho biết, đối với các khu điều trị, hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn được đặt lên hàng đầu. Hiện 30 khu điều trị đã cơ bản hoàn thành.

Mô hình Bênh viện dã chiến có những điểm khác biệt đòi hỏi sự chuẩn bị, thiết lập theo các quy chuẩn riêng biệt. Trong đó, hệ thống điều hòa thông gió được chủ đầu tư và các đơn vị thi công đặc biệt ưu tiên.

Ông Dương Mạnh Tiến, Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Công ty CP Daikin Việt Nam cho biết, để đáp ứng được công suất vận hành cho dự án, đơn vị đã xây dựng phương án hệ thống điều hòa thông gió với tổng công suất lạnh lên tới 7 triệu Btu (tương đương 800 máy điều hòa dân dụng thông thường) kết hợp với 360 máy lọc không khí.

Thần tốc xây bệnh viện dã chiến ở Hà Nội, có dàn điều hoà chống lây chéo
Hệ thống thông gió kết hợp diệt khuẩn đặt gần khu vực giường bệnh
Thần tốc xây bệnh viện dã chiến ở Hà Nội, có dàn điều hoà chống lây chéo
Mỗi phòng có hơn 20 giường bệnh

Ông Dương Mạnh Tiến cho biết, với môi trường đặc thù của bệnh viện luôn tiềm ẩn nguy cơ lây chéo ở mức cao đòi hỏi hệ thống thông gió phải đảm bảo tiêu chuẩn phòng chống dịch.

"Chúng tôi có đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm,15 người bao gồm cả chuyên gia từ Nhật Bản phối hợp cùng với các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội xây dựng các giải pháp thiết kế và thi công hệ thống điều hòa thông gió trong thời gian chỉ 30 ngày", ông Tiến nói.

Ngoài ra công ty đã huy động 200 kĩ sư, kĩ thuật viên lắp đặt, giám sát thi công làm việc liên tục 3 ca để đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Thần tốc xây bệnh viện dã chiến ở Hà Nội, có dàn điều hoà chống lây chéo
Ghi chép các thông số kĩ thuật trong quá trình lắp đặt điều hòa thông gió
Thần tốc xây bệnh viện dã chiến ở Hà Nội, có dàn điều hoà chống lây chéo
Dàn điều hòa áp dụng công nghệ hiện đại

Với các đặc tính vượt trội như giải pháp thông gió một chiều từ người không mắc bệnh đến người mắc bệnh, từ trên cao xuống dưới để không phát tán virus và chống nhiễm chéo bằng dàn lạnh loại âm trần nối ống gió cấp từ trên trần, hồi dưới chân tường.

Hệ thống giúp loại bỏ virut phát ra từ bệnh nhân bằng việc dùng quạt hút khí thải ra ngoài ngay tại giường bệnh. Đặc biệt, hệ thống sử dụng máy lọc không khí sử dụng công nghệ streamer giúp phân hủy, ức chế nấm mốc và vô hiệu hóa các loại virus đến 99%.

Ghi nhận tại công trường bệnh viện dã chiến ngày 20/8 cho thấy, hàng trăm công nhân đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng của dự án.

Thần tốc xây bệnh viện dã chiến ở Hà Nội, có dàn điều hoà chống lây chéo
Dàn điều hòa với giải pháp thông gió một chiều từ người không mắc bệnh đến người mắc bệnh
Thần tốc xây bệnh viện dã chiến ở Hà Nội, có dàn điều hoà chống lây chéo
Dự kiến bệnh viện sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành ngày 1/9. Ảnh: Đoàn Bổng
Thần tốc xây bệnh viện dã chiến ở Hà Nội, có dàn điều hoà chống lây chéo
Gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối trước khi khánh thành bệnh viện
Thần tốc xây bệnh viện dã chiến ở Hà Nội, có dàn điều hoà chống lây chéo
Thần tốc xây bệnh viện dã chiến ở Hà Nội, có dàn điều hoà chống lây chéo
Khu điều trị được xác định là "vùng đỏ" của bệnh viện
Thần tốc xây bệnh viện dã chiến ở Hà Nội, có dàn điều hoà chống lây chéo
Bệnh viện khởi công từ ngày 24/7 và sau gần 1 tháng đang hoàn thiện các khâu cuối cùng
Thần tốc xây bệnh viện dã chiến ở Hà Nội, có dàn điều hoà chống lây chéo
Công nhân làm việc đảm bảo phòng chống dịch
Thần tốc xây bệnh viện dã chiến ở Hà Nội, có dàn điều hoà chống lây chéo
Thần tốc xây bệnh viện dã chiến ở Hà Nội, có dàn điều hoà chống lây chéo
Lắp đặt cục nóng hệ thống điều hòa
Thần tốc xây bệnh viện dã chiến ở Hà Nội, có dàn điều hoà chống lây chéo
Bệnh viện có quy mô 500 giường điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng
Thần tốc xây bệnh viện dã chiến ở Hà Nội, có dàn điều hoà chống lây chéo
Sau gần 1 tháng thần tốc xây dựng, dự án đã hoàn thiện hơn 80%

Đoàn Bổng

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thần tốc xây bệnh viện dã chiến ở Hà Nội, có dàn điều hoà chống lây chéo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO