Nhiệm kỳ 2016-2021, ngành tòa án chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội, tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp phải hủy án do nguyên nhân chủ quan.
Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí kể, đối tượng tham nhũng đã hứa nộp lại 500 tỷ, bị can khác đồng ý khắc phục 800 tỷ, nhưng sau 1 lần được gặp vợ và luật sư, cả 2 thay đổi lời khai quyết liệt…
Liên quan việc thu hồi tài sản tham nhũng, ông Lê Minh Trí cho biết người tham nhũng không bao giờ đứng tên tài sản, có người hơn 20 tuổi đứng tên tài sản nghìn tỷ.
Theo VKSND Tối cao, cơ quan có thẩm quyền đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan tiến hành báo cáo nghiên cứu, xây dựng quy định biện pháp tịch thu tài sản không cần thông qua thủ tục kết tội.
Trưởng Khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cùng 2 điều dưỡng đã lập khống việc thực hiện đặt stent động mạch vành cho bệnh nhân trục lợi hơn 1 tỷ đồng.
Thiếu tướng Phan Anh Minh, nguyên Phó Giám đốc Công an TPHCM, cho rằng qua giám sát, phản biện xã hội để phát hiện, xác định hành vi tham nhũng là rất khó.
Con dâu của cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, người đang ngồi tù vì tội tham nhũng, đã cầu xin giới lãnh đạo nước này cho phép bà được trở về Mỹ, nơi bà đã nhập cư từ năm 15 tuổi.
Ủy ban chống tham nhũng của Indonesia vừa bắt giữ Bộ trưởng Các vấn đề xã hội vì những cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến chương trình phân phát cứu trợ Covid-19 của chính phủ.
Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm 5 vụ án, trong đó có vụ Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan.
Chiếc máy tính được cho là chứa thông tin bất lợi cho cha con ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Joe Biden đang trở thành tâm điểm của các cuộc tranh luận trước thềm bầu cử.
Một thượng nghị sĩ Brazil đã từ chức sau khi cảnh sát lục soát nhà và phát hiện ông này giấu tiền trong quần lót, trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ việc nguồn ngân sách chống Covid-19 bị đánh cắp.
Sau Bản án sơ thẩm, ông Nguyễn Thành Tài và các thuộc cấp đồng loạt có đơn xin giảm án và đề nghị cấp phúc thẩm xem xét về số tiền 4,7 tỷ đồng liên đới phải bồi thường.
Chánh án Tối cao lý giải nhiều vụ án dừng lại ở việc xử lý các hành vi như "thiếu trách nhiệm", "lợi dụng chức vụ", "vi phạm nguyên tắc" mà chưa làm rõ bản chất của những hành vi tham nhũng, hối lộ.