Thái Lan: Phó Thủ tướng không từ chức thủ lĩnh đảng PPRP

Trung Kiên| 12/09/2021 12:27

Ngày 11/9, Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon khẳng định ông sẽ không từ chức thủ lĩnh đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân (PPRP) giữa lúc Thủ tướng Prayut Chan-ocha đang tiến tới củng cố quyền lực bên trong chính đảng cầm quyền này.

Phó Thủ tướng Thái Lan không không từ chức Thủ lĩnh đảng PPRP
Phó Thủ tướng kiêm lãnh đạo Đảng PPRP Prawit Wongsuwon. (Nguồn: Bangkok Post)

Phó Thủ tướng Thái Lan, Đại tướng Prawit đã bác bỏ tin tức nói rằng ông sẽ từ chức.

Tờ Bangkok Post ngày 12/9 còn dẫn một nguồn tin từ PPRP tiết lộ tin đồn về một cuộc cải tổ nội các có thể diễn ra, sau khi Tổng Thư ký PPRP Thamanat Prompow bị cách chức Thứ trưởng Nông nghiệp và bà Narumon Pinyosinwat bị cách chức Thứ trưởng Lao động.

Nguồn tin cho biết Thủ tướng Thái Lan, Đại tướng Prayut, cũng như Bộ trưởng Nội vụ Anupong Paojinda, sẽ đóng vai trò lớn hơn trong các công việc của PPRP để ngăn chặn nguy cơ tái diễn một chiến dịch được cho là nhằm lật đổ ông khỏi chức vụ Thủ tướng trong cuộc tranh luận bất tín nhiệm gần đây.

Ông Prayut dường như không hề hay biết về chiến dịch đó và muốn thu hẹp khoảng cách với các nghị sĩ của PPRP nhằm đảm bảo kỷ luật cao hơn trong hàng ngũ của chính đảng này.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thái Lan: Phó Thủ tướng không từ chức thủ lĩnh đảng PPRP
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO