Thái Lan chuyển hướng chi tiêu quân sự

Nguyễn Hoàng| 03/10/2021 11:23

Theo Bangkok Post, cuộc chiến chống Covid-19 khiến cho chi tiêu quân sự của Thái Lan phải tập trung ưu tiên phát triển nội địa.

Chi tiêu quân sự của Thái Lan sẽ chuyển từ mua sắm vũ khí nước ngoài sang tìm nguồn cung ứng các sản phẩm trong nước do áp lực ngân sách gây ra bởi đại dịch Covid-19. (Nguồn: Bangkok Post)
Chi tiêu quân sự của Thái Lan sẽ hướng sang việc tìm nguồn cung sản phẩm địa phương. (Nguồn: Bangkok Post)

Áp lực ngân sách do đại dịch Covid-19 gây ra khiến cho chi tiêu quân sự của Thái Lan sẽ chuyển từ mua sắm vũ khí nước ngoài sang tìm nguồn cung ứng các sản phẩm trong nước.

Người phát ngôn quân đội Thái Lan, Trung tướng Santipong Thammapiya ngày 3/10 cho biết, sự bùng phát của dịch bệnh đã buộc quân đội phải đánh giá lại kế hoạch chi tiêu vì trong tài khóa 2021.

Lý do là phần lớn ngân sách của quân đội đã được bổ sung cho cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19.

Theo Trung tướng Santipong, chính sách của quân đội cũng kêu gọi hủy hoặc thu nhỏ các kế hoạch mua vũ khí giá cao từ nước ngoài và mua nhiều sản phẩm địa phương hơn.

Nhìn chung, quân đội sẽ ưu tiên duy trì vũ khí và thiết bị của mình cũng như kéo dài thời gian sử dụng.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thái Lan chuyển hướng chi tiêu quân sự
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO