Tết uống bia còn thừa đừng vội đổ đi, gom lại làm việc này ai cũng khen nức nở

22/01/2023 11:00

Tết đến khó tránh khỏi những bữa tiệc tùng với rượu bia. Sau khi tàn cuộc nhậu, chắc hẳn rượu, bia sẽ còn tồn lại ít nhiều. Lúc này, thay vì vứt bỏ, bạn có thể tận dụng bia thừa này để làm rất nhiều việc dưới đây.

Mẹo hay từ những lon bia uống thừa

Lau đồ thủy tinh, cửa kính

Thay vì vào siêu thị mua các chai xịt lau kính, bạn có thể tiết kiệm được khoản này bằng cách dùng bia thừa. Trong bia có chất cồn, nên có thể làm sạch cửa kính và các đồ dùng bằng thủy tinh một cách nhanh chóng. Bạn hãy thử dùng bia lau cửa kính, sau khi lau xong cồn sẽ bốc hơi hết và để lại lớp cửa kính sáng bóng, sạch sẽ.

Gội đầu

Mái tóc bạn gần đây trở nên khô cứng và xơ xác, đừng vội buồn lòng. Bia có thể giúp bạn giải quyết vần đề này. Vì có thành phần là lúa mạch và cây hoa bia (hublông), bia có thể giúp tóc trở nên óng mượt, mềm và sạch gàu. Gội đầu bằng bia khá đơn giản, trước tiên gội đầu thật sạch với loại dầu gội mà bạn vẫn dùng, sau đó dội bia lên tóc, dùng tay xoa bóp nhẹ nhàng khoảng vài phút rồi xả sạch lại với nước. Đừng lo mùi bia sẽ biến mất vài giờ sau đó.

Tết uống bia còn thừa đừng vội đổ đi, gom lại làm việc này ai cũng khen nức nở-1

Nới lỏng ốc vít rỉ sét

Cho một ít bia vào bu lông, ốc vít hoặc đinh bị gỉ sắt, sau vài giây chỗ bị gỉ sét sẽ được nới lỏng.

Giặt đồ lụa

Muốn bảo quản độ mềm mịn cũng như màu sắc của những bộ đồ bằng chất liệu lụa tơ tằm, hãy dùng bia. Đầu tiên pha loãng bia với nước lạnh, cho đồ vào ngâm khoảng 15 phút rồi giặt lại với nước cho thật sạch và đem phơi. Bia sẽ giúp áo quần mềm và giữ màu khá tốt.

Tết uống bia còn thừa đừng vội đổ đi, gom lại làm việc này ai cũng khen nức nở-2

Khử mùi tủ lạnh

Tủ lạnh dùng lâu ngày thường có mùi rất khó chịu. Dùng khăn nhúng vào bia, vắt khô vừa phải và lau chùi, tủ lạnh sẽ hết các mùi thức ăn bám trong đó.

Làm phân bón

Bia được làm từ lúa mạch nên có nhiều dưỡng chất. Cụ thể, ngoài hàm lượng cồn ra thì trong bia còn chứa khoảng 17 loại acid amin (chất đạm) và một hệ men khá phong phú, nhất là men tiêu tinh bột Amylase. Vì thế, nếu không uống hết bia, xin bạn đừng vứt bỏ. Hãy dùng bia này tưới cho cây trồng, đây chính là loại phân bón rất tốt cho sự phát triển của cây.

Tết uống bia còn thừa đừng vội đổ đi, gom lại làm việc này ai cũng khen nức nở-3

Bẫy ốc sên

Bạn chỉ cần cho đầy bia vào một cái đĩa, mùi bia sẽ thu hút ốc sên bò tới và khiến chúng bị say.

Theo An Nhiên - Vietnamnet

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tết uống bia còn thừa đừng vội đổ đi, gom lại làm việc này ai cũng khen nức nở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO