“Do thông báo năm tới sẽ nghỉ, tiền thưởng Tết của tôi bị giảm thê thảm, vì thế nếu có lần sau, tôi sẽ cứ cầm tiền thưởng đã rồi mới nói chuyện ra đi”.
Còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng thị trường bia đã bắt đầu sôi động với mức giá bán rục rịch tăng, cao hơn 10.000-20.000 đồng/thùng so với tháng trước.
Tết Nguyên đán năm nay, các nhà vườn Sa Pa sẽ đưa ra thị trường khoảng 15.000 chậu hoa địa lan quý Trần Mộng, tăng hơn 5.000 chậu so với năm ngoái, giá từ 30 - 80 triệu đồng.
Không còn hào hứng với các loại bánh kẹo ngoại có giá vô cùng đắt đỏ, năm nay, người dân Hà thành lại chuyển sang mốt mua những loại “kẹo nhà nghèo” về đãi khách dịp Tết Nguyên đán 2021 cùng chén nước chè xanh.
Vốn là công nhân cơ khí và là kỹ sư điện lạnh, nhưng mỗi dịp Tết đến, hai người đàn ông này lại bắt tay nhau lấy lan hồ điệp về bán. Chỉ trong tháng Tết, hai anh cũng nhét túi khoảng 100 triệu đồng.
Theo tín ngưỡng dân gian của người Việt, con người sau khi chết sẽ phải tới âm phủ là nơi Diêm vương phán quyết công tội lúc ở dương gian. Lấy ý tưởng này, đạo diễn kiêm nhà sản xuất Bùi Ngọc Nam Phương đã làm bộ phim “Nghiệp sinh tử”, mượn thế giới âm phủ để phán xét chuyện nhân gian, nhắc nhở con người về sự luân hồi, nhân quả ở hiền gặp lành, ác giả ác báo.
Chuẩn bị cho đợt mua sắm cuối cùng của năm, tất cả các nền tảng thương mại điện tử lớn đều tăng cường hàng hoá, tối ưu kho vận, thậm chí giao hàng xuyên Tết.
Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần, phố Hàng Mã những ngày này ngập tràn sắc đỏ của những đèn lồng, lì xì, hình treo thần tài,... Tất cả tạo nền một bầu không khí Tết ấm cúng đang cận kề.
Nhiều người quyết định ra giêng sẽ nghỉ việc nhưng vẫn cố chờ nhận thưởng Tết xong mới thông báo với sếp để “bảo toàn” khoản thưởng, như vậy có khôn lỏi quá không?
Khu chợ Hàng Bè Hà Nội vốn nổi tiếng là chốn mua sắm tấp nập của người dân phố Cổ Hà Nội. Nơi đây được mệnh danh là phố nhà giàu bởi việc kinh doanh buôn bán chẳng giống ai.
Lực lượng biên phòng các tỉnh có cửa khẩu với Lào khuyến cáo người dân về quê ăn Tết không đi theo đường tiểu ngạch để trốn cách ly. Lực lượng này đã bố trí chốt chặn dày đặc suốt biên giới.
Một chậu đào đông đỏ đẹp, nhập khẩu từ Hà Lan có giá hàng chục triệu đồng, thậm chí là cả trăm triệu đồng. Tuy có giá thành đắt đỏ nhưng nhiều "thượng đế" vẫn mạnh tay bạo chi mua hoa về chơi Tết.
Chủ các vườn cam Xã Đoài ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) từ chối bán khi thương lái trả giá 130.000 đồng/quả dù đặt hàng trước. Loài cam đắt đỏ này còn biết được dùng để tiến Vua và ngâm rượu mỗi độ xuân về.
Mùa Tết, không khó để thấy những lời mời kinh doanh online làm việc tại nhà kiếm thêm thu nhập, người dùng vì thế cũng cần cẩn thận để tránh rủi ro cho mình.