Bị hủy vì Covid-19, Wimbledon nhận được tiền bảo hiểm

Tuấn Phong| 02/04/2020 11:32

Việt BáoWimbledon 2020 chính thức bị hủy bởi đại dịch Covid-19, nhưng ban tổ chức không bị thiệt hại về tài chính nhờ bảo hiểm.

Wimbledon 2020 hủy vì Covid-19

Ngày 1/4, điều mà nhiều người dự đoán trước đã diễn ra. BTC Wimbledon thông báo giải đấu năm 2020 bị hủy bỏ.

Covid-19 vẫn chưa thể kiểm soát trên khắp châu Âu, nên Wimbledon - giải Grand Slam duy nhất trên sân cỏ, không thể diễn ra như kế hoạch.

Wimbledon 2020 được lên lịch khai mạc ngày 29/6, và trận chung kết diễn ra vào ngày 12/7.

Châu Âu đang đối mặt với đại dịch Covid-19. Trong đó, nước Anh - nơi tổ chức Wimbledon - không có khả năng khống chế sự lây lan của virus corona.

Wimbledon là Grand Slam thứ 3 trong năm. Trước đó, Australian Open diễn ra với danh hiệu vô địch thuộc về Novak Djokovic. Trong khi đó, Roland Garros hoãn đến tháng 9, ngay sau khi Mỹ mở rộng kết thúc.

Đây là lần đầu tiên sau 75 năm, Wimbledon bị hủy bỏ. Lần gần nhất là năm 1945, vì Thế chiến II. Trong lịch sử, giải quần vợt nước Anh từng bị hủy 10 lần khác.

BTC Wimbledon thông báo, không thể tìm ra ngày phù hợp trong năm 2020 để tổ chức bù. Vì thế, giải đấu bị hủy, và trở lại vào năm 2021. Thời gian là 28/6-11/7/2021.

Mặc dù bị hủy bỏ, nhưng BTC Wimbledon - giải đấu tạo thu nhập 250 triệu bảng - không thiệt hại nhiều về mặt tài chính.

Bởi vì, All England - nơi tổ chức sự kiện Wimbledon - đã sớm mua bảo hiểm đại dịch. Gói bảo hiểm bao gồm cả khoản lỗ từ bán vé và bản quyền truyền hình.

Cơ quan bảo hiểm sẽ chi trả phần lớn các khoản phí do đại dịch gây ra, giúp All England tiếp tục đóng góp cho Wimbledon và quần vợt Anh trong tương lai.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bị hủy vì Covid-19, Wimbledon nhận được tiền bảo hiểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO