Ngày 20/3/1995, tại ga tàu điện ngầm Tokyo, một trong những nơi đông đúc nhất Nhật Bản, đã xảy ra một vụ khủng bố bằng khí độc gây nên cái chết thương tâm cho 13 người và khiến gần 6000 người ngộ độc.
Quy hoạch Thủ đô giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định xây dựng 18 cầu vượt sông Hồng, 14 tuyến đường sắt đô thị và 2 tuyến tàu điện một ray.
Số hành khách bị thương trong vụ tàu điện ngầm Bắc Kinh đứt toa giữa đường tăng lên hơn 100 người, nguyên nhân ban đầu xác định do tuyết rơi ảnh hưởng đường ray.
Hãng viễn thông Optus cho biết mọi nỗ lực khắc phục sự cố rớt mạng đều bất thành, trong khi đó, hàng triệu người dân Australia không thể kết nối di động hay Internet.
Các cơ quan chức năng ở Moscow đang khẩn trương sơ tán người dân tại một ga tàu điện ngầm do có báo cáo bị đặt mìn. Trong khi đó, hàng loạt sân bay quốc tế lớn ở thủ đô Nga bị hạn chế hoạt động.
Thông thường, việc vứt bỏ những thứ đã qua sử dụng xuống biển được coi là hành vi hủy hoại môi trường, tuy nhiên tại New York việc ném những toa tàu không còn được sử dụng xuống biển lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Người dân Hà thành từ lâu không còn nghe tiếng leng keng của tàu điện chạy quanh trung tâm thành phố. Đoàn tàu điện ngày nào giờ trở thành ký ức đẹp nhiều thế hệ người Hà Nội.