Tận dụng sản phẩm đã quá hạn, tại sao không?

CTV Vũ Tuyến/VOV.VN Theo Brightside| 12/09/2021 08:41

Vứt bỏ sản phẩm đã quá hạn là một thói quen tốt để đảm bảo sức khỏe cho không chỉ riêng bạn mà còn cả các thành viên khác trong gia đình. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tận dụng một số sản phẩm kể cả khi chúng đã quá hạn.

1.Mặt nạ giấy

Mặt được đánh giá là nơi có làn da nhạy cảm nhất, vì thế, mặt nạ giấy khi đã hết hạn thì không còn an toàn để sử dụng trên mặt cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu sản phẩm vẫn còn mùi thơm, chưa có mùi lạ, bạn vẫn có thể tận dụng chúng để dưỡng ẩm và làm đẹp cho các khu vực khác trên cơ thể như trên bàn chân khô và nứt nẻ, ngực, cổ hoặc bàn tay.

2.Bút kẻ mắt và môi

Sử dụng đồ trang điểm hết hạn trên mắt hoặc môi chắc chắn không phải là lựa chọn an toàn vì có thể gây ra dị ứng hay kích ứng không đáng có. Tuy nhiên, bạn không nên vội vứt chúng đi. Bút kẻ mắt hoặc môi vẫn có thể dùng làm bút màu để gạch chân hoặc ghi chú thông tin trong sách vở, tài liệu.

3. Bơ đậu phộng

Nếu hết kem cạo lông thì đây là một sự thay thế tuyệt vời dành cho bạn. Bạn chỉ cần bôi một lớp bơ lên chỗ da vừa cạo lông. Nhờ chứa nhiều dầu và chất béo như Omega- 6, chất béo bão hòa, bơ sẽ giúp cho làn da của bạn duy trì độ mềm và mịn, không bị khô cứng sau khi sử dụng dao cạo.

4. Kem đánh răng

Chất tẩy như sodium lauryl sulfate chứa trong kem đánh răng có thể giúp “đánh bay” vết bẩn trên thảm, thậm chí là cả những vết bút chì màu trên tường. Chỉ cần cho một ít kem lên vết bẩn rồi dùng bàn chải hay miếng vải ẩm chà sạch để lấy đi những vết bẩn.

Ngoài ra, kem đánh răng cũng có thể làm trắng, làm sạch giày tennis và màn hình điện thoại hay vật dụng inox bị ố, không sáng bóng. Bạn cũng có thể dùng kem đánh răng để loại bỏ mùi chua từ bình sữa trẻ em.

5. Quả bơ

Chị em luôn đau đầu vì mái tóc rất dễ xơ và rối, đặc biệt là trong mùa đông. Nhiều người không biết rằng trái bơ hỏng vẫn có thể được tận dụng để chăm sóc tóc. Chúng là một loại kem dưỡng ẩm tuyệt vời. Bạn chỉ cần nghiền hoặc trộn bơ và thoa lên tóc khô. Đợi khoảng 30 phút, sau đó gội sạch bằng dầu gội và dầu xả thường dùng. Sau khi gội sạch 2 lần, tóc của bạn sẽ bóng và mềm hơn đáng kể.

6. Kem dưỡng ẩm hoặc dung dịch tẩy trang

Kem dưỡng ẩm hoặc dung dịch tẩy trang  không chỉ là sản phẩm làm đẹp mà còn được sử dụng với nhiều công dụng rất hữu ích. Kem dưỡng ẩm hoặc dung dịch tẩy trang đã hết hạn vẫn có thể giúp bạn làm sạch và đánh bóng một số vật dụng hay sử dụng như túi và ví. Bạn chỉ cần cho kem hoặc dung dịch vào bông, sau đó chà xát trực tiếp lên bề mặt vật cần làm bóng và chúng sẽ trông đẹp như mới.

7. Sữa chua

Kể cả khi đã quá “đát”, sữa chua vẫn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời. Chúng có thể trở thành một loại mặt nạ tẩy tế bào chết hiệu quả. Tất cả những gì bạn cần làm là trộn sữa chua với mật ong và dưa chuột đã xay nhuyễn, đắp lên mặt và để trong 15 phút. Sau đó, hãy rửa sạch lại mặt bằng nước ấm và cảm nhận những thay đổi tích cực trên làn da.

8. Kem cạo lông

Có nhiều cách để tận dụng kem cạo của bạn đến mức tối đa. Chúng có chứa triethanolamine – một chất tẩy rửa tốt, có khả năng hút bụi bẩn và dầu mỡ hiệu quả. Vì thế, khi kem đã hết hạn, bạn có thể sử dụng chúng để làm sạch lò nướng, đồ nội thất, làm sáng trang sức xỉn màu…

Đặc biệt hơn, kem cạo có thể làm sạch phần dưới móng tay rất hiệu quả. Bạn chỉ cần thoa một ít kem vào khu vực này và nhẹ nhàng dùng tăm để làm sạch móng mà không cần tốn nhiều sức lực hay thời gian.

9. Sữa

Nhiều người không biết rằng sữa quá “đát” vẫn có nhiều công dụng. Bạn có thể tận dụng chúng với nhiều mục đích khác nhau như  làm phô mai, nướng thức ăn, thậm chí làm bánh kếp. Ngoài ra, bạn có thể lấy sữa để làm mặt nạ. Bạn chỉ cần thoa đều sữa lên mặt, để yên và rửa sạch lại với nước. Mùi sữa quá hạn có thể không dễ chịu lắm, tuy nhiên axit lactic trong thành phần sữa sẽ hỗ trợ đáng kể cho sức khỏe và vẻ đẹp của làn da./.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tận dụng sản phẩm đã quá hạn, tại sao không?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO