Hàn Quốc đã có thêm 253 ca nhiễm COVID – 19

Xuân Quỳnh| 26/02/2020 10:24

Việt BáoChỉ sau một ngày, số người nhiễm COVID – 19 tại Hàn Quốc đã tăng vọt thêm 253 ca.

Tình hình dịch COVID – 19 tại Hàn Quốc diễn biến phức tạp

Vào lúc 8h30 ngày 26/2, theo Trung tâm đáp ứng sự kiện y tế công cộng, Bộ Y tế, số người mắc COVID – 19 tại Hàn Quốc đã tăng vọt so với cùng thời điểm ngày 25/2 là 253 ca, nâng số trường hợp nhiễm bệnh ở nước này lên 1146 ca.

Số người tử vong do COVID – 19 tại Hàn Quốc đã lên tới 11 ca.

Bên cạnh đó, trên thế giới cũng đã ghi nhận 40 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc đại lục có người nhiễm COVID – 19, trong đó Ý có 322 ca, Iran có 95 ca.

Như vậy, tính tới thời điểm này tổng số ca nhiễm COVID – 19 trên thế giới là 80.596 ca (trong đó 77.665 ca mắc bệnh nằm tại Trung Quốc đại lục và 2931 ca ở các quốc gia/vùng lãnh thổ khác).

Tổng số trường hợp tử vong do COVID – 19 tới nay là 2710 ca (Trung Quốc đại lục chiếm 2663 ca).

Tại Việt Nam, 14 ngày qua vẫn chưa ghi nhận trường hợp mới nhiễm COVID – 19 (số người mắc và đã khỏi bệnh là 16 ca). Tuy nhiên để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID – 19 trên thế giới nói chung, ngày 25/2, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc.

Hội nghị đã kết nối với 700 điểm cầu tại 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Y tế đã ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh/thành thực hiện áp dụng tờ khai y tế với COVID – 19, hướng dẫn cách ly người về từ Hàn Quốc, đặc biệt bố trí phiên dịch tiếng Anh – Trung – Hàn để hỗ trợ công tác kiểm dịch COVID – 19 tại các cửa khẩu.

Hiện nay tổ công tác thường trực phòng chống dịch của Bộ Y tế vẫn đang tiếp tục hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện các hoạt động giám sát, cách ly và theo dõi các trường hợp nghi ngờ có tiếp xúc gần và đi về từ vùng dịch.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc đã có thêm 253 ca nhiễm COVID – 19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO