Đang khỏe mạnh, người đàn ông bị đột qụy từ dấu hiệu này

Phương Linh| 04/12/2020 18:36

Việt BáoSau cơn đau đầu dai dẳng, kèm nôn ông N. rơi vào trạng thái hôn mê, lơ mơ. May mắn, ông được các con đưa đi cấp cứu kịp.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa can thiệp mạch não cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân nam bị đột quỵ trong tình trạng nguy kịch.

Người bệnh là ông T.Đ.N, 67 tuổi, ở huyện Vân Đồn, Quảng Ninh. Trước khi vào viện, ông xuất hiện tình trạng nôn, đau đầu dữ dội. Sau đó, người bệnh rơi vào trạng thái hôn mê, lơ mơ. May mắn, ông được người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu ngay.

Thông qua chụp chiếu, hội chẩn, bệnh nhân được chẩn đoán vỡ phình động mạch não giữa bên phải, kích thước túi phình 4,2x7mm. Túi phình phức tạp do có 1 nhánh mạch đi ra từ túi phình. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành nút tắc túi phình để điều trị, cầm máu cho bệnh nhân.

Hình ảnh phim chụp của người bệnh. Ảnh: BVCC.

BS.CKI Ngô Quang Chức, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh đánh giá, đây là ca bệnh phức tạp. Theo vị bác sĩ, thông thường để điều trị vỡ phình động mạch não, các bác sĩ sẽ can thiệp nút tắc túi phình. Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhân N. có một nhánh mạch đi ra từ túi phình nên khi can thiệp nút tắc túi phình sẽ gây tắc cả nhánh, rất nguy hiểm. Do đó các bác sĩ đã tiến hành theo phương pháp Multi catheter bằng cách luồn một đồng trục micro catheter vào nhánh lành để bảo vệ nhánh lành, sau đó tiến hành nút mạch.

Khi hoàn thành nút mạch, các bác sĩ rút micro ở nhánh lành ra, nhờ đó túi phình vẫn được nút tắc hoàn toàn và vẫn bảo vệ được nhánh lành từ túi phình.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công. Hiện bệnh nhân N. ổn định, cải thiện tri giác và được chuyển về khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Đột quỵ não là tình trạng mất đột ngột lưu lượng máu tới não hoặc chảy máu bên trong sọ dẫn đến giảm, mất chức năng hoặc chết các tế bào não, gây liệt, rối loạn ngôn ngữ, mất cảm giác, trí nhớ, hôn mê và khả năng gây tử vong cao. Đây là căn bệnh “sát thủ thầm lặng”.

Nguyên nhân gây đột quỵ não có thể bắt nguồn từ chính lối sống thiếu lành mạnh như việc hút thuốc lá, uống nhiều rượu, bia. Tuy nhiên, phần lớn cơn đột quỵ xuất phát từ việc không kiểm soát tốt các bệnh lý như cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch, mỡ máu,….

Bác sĩ Chức khuyến cáo, để giảm thiểu khả năng gây đột quỵ, người bệnh nên đc kiểm tra, tầm soát tốt về mỡ gan, mỡ máu. Đối với người cao huyết áp thì phải kiểm tra thường xuyên nếu thấy triệu chứng đau đầu nhiều. Nên đi tầm soát bằng cách chụp cộng hưởng từ mạch não. Nếu được tầm soát tốt, vỡ phình chưa xảy ra thì sẽ dễ dàng xử trí, điều trị, tỷ lệ bệnh nhân hồi phục tốt. Trường hợp đã vỡ phình thì sẽ rất phức tạp trong quá trình điều trị, tỷ lệ bệnh nhân hồi phục cũng kém hơn.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đang khỏe mạnh, người đàn ông bị đột qụy từ dấu hiệu này
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO