Số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng, Khánh Hòa thành lập 3 bệnh viện dã chiến

Bài, ảnh: Hà Văn Đạo| 07/07/2021 19:33

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa vừa thông tin, tình hình dịch bệnh ở địa phương đang diễn biến phức tạp. Tính đến 16 giờ ngày 7/7, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận tổng cộng 97 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở cộng đồng.

Riêng trong ngày 7/7, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 25 trường hợp dường tính SARS-CoV-2 (18 trường hợp tại thị xã Ninh Hòa, 5 trường hợp tại thành phố Nha Trang, 1 trường hợp tại huyện Diên Khánh và 1 trường hợp tại huyện Cam Lâm).

Địa phương đã phong tỏa hàng loạt điểm ghi nhận ca bệnh, truy vết được tổng cộng 1246 F1, 2971 F2. Tiếp tục phong tỏa khu vực cảng Hòn Rớ; khu vực đường Bạch Thái Bưởi; 1 phần khu vực đường Tôn Đức Thắng (thuộc xã Phước Đồng, Nha Trang).

Dừng hoạt động và phong tỏa chợ Hiền Nhi; dừng hoạt động nhà hàng bia tươi Lousiana; dừng hoạt động quán cà phê ông Bầu và nhà hàng Lotteria (TP.Nha Trang). Phong tỏa khu vực chợ cá Hà Thanh 2, Ninh Đa (Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Dừng hoạt động Cảng cá Hòn Rớ vì liên quan ca bệnh

Để phát hiện sớm các ca nhiễm, BS.Bùi Xuân Minh, GĐ Sở Y tế Khánh Hòa cho biết: Đang đẩy mạnh phối hợp với nhiều cơ sở để xét nghiệm, làm rất khẩn trương, xét nghiệm tầm soát diện rộng ở các điểm nguy cơ.

Ngoài Trung tâm kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa tổ chức xét nghiệm thì còn phối hợp với Bệnh viện Vinmec; Viện Pasteur Nha Trang; Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa; Bệnh viện Quân y 87.

Các mẫu xét nghiệm khẳng định có kết quả ngay trong 24 giờ. Năng lực xét nghiệm ở Khánh Hòa đáp ứng tốt tình hình dịch bệnh. Hiện nay mỗi ngày có thể xét nghiệm tối đa 10.000 mẫu.

Lập Bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện da liễu Khánh Hòa để điều trị bệnh nhân COVID-19

Để ứng phó với nguy cơ dịch lan rộng, tỉnh Khánh Hòa đã quyết định thành lập 3 bệnh viện dã chiến, mỗi bệnh viện có quy mô 100 giường bệnh để thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Cụ thể, Bệnh viện Dã chiến tại Bệnh viện nhiệt đới Khánh Hòa; Bệnh viện Dã chiến tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Khánh Hòa; Bệnh viện Dã chiến tại Bệnh viện da liễu Khánh Hòa.

Các bệnh viện dã chiến sẽ cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 theo đúng các quy định. Từ ngày 06/7, các Bệnh viện này đã tạm ngưng hoạt động tiếp nhận, khám, điều trị cho các bệnh nhân khác ngoài bệnh nhân COVID-19 hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19.

Chiều ngày 7/7, ngành y tế Khánh Hòa cũng ban hành thông báo khẩn tìm người liên quan đến các mốc thời gian và địa điểm liên quan đến trường hợp dương tính. Những người liên quan cần liên hệ ngay với cơ quan y tế để được tư vấn, hướng dẫn.

Khánh Hòa khẩn tìm người liên quan đến các địa điểm và thời gian trên

Trong công văn khẩn gửi nhiều cơ quan, đơn vị ngày 7/7, UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá các địa phương ở tỉnh này như: Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và TP Cam Ranh được đánh giá mức độ nguy cơ; thành phố Nha Trang, huyện Vạn Ninh được đánh giá mức độ nguy cơ cao; thị xã Ninh Hòa được đánh giá mức độ nguy cơ rất cao.

Bài, ảnh: Hà Văn Đạo

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng, Khánh Hòa thành lập 3 bệnh viện dã chiến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO