Serbia: Chính phủ cần hành động nhiều hơn nhằm ngăn chặn ô nhiễm công nghiệp

Lê Trung Kiên| 12/09/2021 07:21

Ngày 11/9, khoảng 2.000 người biểu tình tuần hành ở thủ đô Belgrade, yêu cầu chính phủ Serbia hành động nhiều hơn nữa nhằm ngăn chặn tình trạng ô nhiễm công nghiệp.

Những người biểu tình đã phong tỏa một trong những cây cầu chính ở thủ đô Belgrade suốt 2 tiếng, kêu gọi chính phủ Serbia hành động nhiều hơn để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm nguồn nước, không khí và đất đai do các ngành công nghiệp như khai thác mỏ và sản xuất điện gây ra.

Gần đây, Serbia đã bắt đầu bán những nguồn tài nguyên mỏ cho các công ty nước ngoài, bất chấp sự phản đối của người dân địa phương về nguy cơ gây ô nhiễm nghiêm trọng hơn.

Hồi tháng 7, Rio Tinto đã cam kết đầu tư 2,4 tỷ USD vào một dự án thăm dò và xử lý lithium ở Serbia. Belgrade coi dự án này là cơ hội để thúc đẩy nền kinh tế quốc dân, song nhiều người Serbia lo ngại rằng dự án sẽ hủy hoại môi trường.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Serbia: Chính phủ cần hành động nhiều hơn nhằm ngăn chặn ô nhiễm công nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO