SEA Games 31 kỳ vọng thu được 70 tỷ đồng tài trợ

Thảo Phạm (t/h)| 01/12/2021 10:23

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn chiều 30/11 cho biết SEA Games 31 hy vọng sẽ thu được khoản tài trợ trị giá 70 tỷ đồng.

Cũng trong chiều 30/11 tại Hà Nội, BTC Sea Games 31 đã công bố hai nhà tài trợ kim cương đầu tiên - Công ty Cổ phần Động Lực với thương hiệu Jogarbola và nhãn hàng Bia Việt. Trong đó, Jogarbola sẽ tài trợ trang phục cho đoàn Thể thao Việt Nam, trang phục cho các quan chức, trọng tài trong nước lẫn quốc tế, cán bộ kỹ thuật và tình nguyện viên tham gia làm nhiệm vụ tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Lễ công bố hai nhà tài trợ của SEA Games 31 vào chiều 30/11 (Ảnh: VTC News)

Lễ công bố hai nhà tài trợ của SEA Games 31 vào chiều 30/11 (Ảnh: VTC News)

Theo đề án tổ chức SEA Games 31, BTC đặt mục tiêu sẽ thu được 285 tỷ đồng từ đại hội, bao gồm 70 tỷ đồng từ công tác tài trợ. Ông Trần Đức Phấn cho biết ban tổ chức kỳ vọng sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, SEA Games 31 đã lùi lịch tổ chức và thời điểm ấn định dự kiến từ ngày 12 đến 23/5/2022, tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận. Chương trình thi đấu của Đại hội gồm 40 môn thi với 526 nội dung, đa phần là các môn Olympic. Đây cũng là kỳ SEA Games nhất đặc biệt trong lịch sử, cũng như cho công tác chuẩn bị, điều hành và tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam.

Dù gặp nhiều khó khăn, BTC đặt ra mục tiêu chậm nhất đến tháng 4/2022, mọi công tác chuẩn bị, đặc biệt là hệ thống cơ sở vật chất, đại điểm thi đấu cho SEA Games 31 sẽ phải hoàn tất, đưa vào vận hành thử và sẵn sàng phục vụ Đại hội.

    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    SEA Games 31 kỳ vọng thu được 70 tỷ đồng tài trợ
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO