Sáng tạo các sản phẩm bằng giấy từ thân chuối và lá bồ đề khô

Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)| 29/04/2023 10:52
Đọc bài báo này

Cung cấp bởi  

Logo vbee Image
0:00

Sản phẩm tranh do nhóm học sinh ở Ninh Bình làm ra hoàn toàn tận dụng những chiếc lá khô rụng và xử lý bằng chitosan có khả năng chống khuẩn nấm mốc, an toàn, giữ nguyên màu sắc tự nhiên.

Sang tao cac san pham bang giay tu than chuoi va la bo de kho hinh anh 1Nhóm 5 học sinh Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy nghiên cứu hoàn thiện các sản phẩm làm từ lá bồ đề và thân chuối. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Sáng tạo khi thực hiện dự án khởi nghiệp "Tranh lá bồ đề khô và các sản phẩm handmade bằng giấy làm từ thân chuối và lá bồ đề khô" nhóm tác giả gồm 5 học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã giành giải Ba tại Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ V năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Nhận thấy trên đường Tràng An, thành phố Ninh Bình có nhiều lá bồ đề khô rụng, nhóm 5 tác giả gồm: Trương Thị Tố Trinh và Tạ Thị Hiền Trang, lớp 12 chuyên Tin; Đinh Ngọc Minh, lớp 11 chuyên Toán 1; Phạm Đoàn Thùy Linh, lớp 10 chuyên Hóa và Lã Hồng Hạnh, lớp 10 chuyên Anh 2 đã nảy ra ý tưởng kết hợp giữa lá bồ đề, thân chuối để sản xuất tranh, sản xuất giấy.

Em Phạm Đoàn Thùy Linh cho biết: "Qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, chúng em nhận thấy trong chuối chứa hàm lượng xenlulozo cao, có nhiều dự án làm giấy từ chuối nhưng chưa có sự kết hợp với lá bồ đề. Sau nhiều lần thí nghiệm với các tỷ lệ khác nhau giữa thân chuối và lá bồ đề, chúng em thấy giấy làm từ thân chuối tươi 70% và lá bồ đề khô 30% có chất lượng tốt nhất và màu sắc sáng. Từ đó, chúng em lấy nguyên liệu này để làm sản phẩm có ích như tranh, túi giấy, lẵng hoa, hộp quà..."

Em Lã Hồng Hạnh chia sẻ sản phẩm tranh do nhóm làm ra hoàn toàn tận dụng những chiếc lá khô rụng và xử lý bằng chitosan có khả năng chống khuẩn nấm mốc, an toàn, giữ nguyên màu sắc tự nhiên.

Tranh lá bồ đề mang màu sắc riêng, sản phẩm đơn giản, đẹp mắt, không quá cầu kỳ, giá thành thấp hơn so với thị trường. Sản phẩm túi giấy có nhiều điểm đặc biệt so với sản phẩm túi giấy thông thường khác.

Giấy làm từ thân chuối và lá bồ đề khô có khả năng chịu lực, dai, phân hủy tốt, màu sắc tự nhiên, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Các sản phẩm khác như lẵng hoa, hộp quà, nón… được làm từ giấy do nhóm sản xuất vừa có giá trị sử dụng vừa mang nét đặc trưng riêng, chủ động nguyên liệu nên giá thành rẻ, phù hợp làm quà tặng du lịch. Các sản phẩm có giá dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng.

Sang tao cac san pham bang giay tu than chuoi va la bo de kho hinh anh 2Em Phạm Đoàn Thùy Linh (phải) và Lã Hồng Hạnh nghiên cứu hoàn thiện các sản phẩm làm từ lá bồ đề và thân chuối. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Theo nhóm tác giả, sản phẩm do nhóm sáng tạo, thực hiện không chỉ để tham gia cuộc thi mà còn mong muốn tận dụng nguyên liệu từ thiên nhiên tạo ra sản phẩm mang dấu ấn địa phương.

Các học sinh đã cắt lá, dán chữ "Ninh Bình," "Lương Văn Tụy" trên nón, túi, những sản phẩm lưu niệm… để quảng bá hình ảnh du lịch Ninh Bình đến du khách trong, ngoài nước.

Nhóm mang sản phẩm giới thiệu tại phố cổ Hoa Lư, thành phố Ninh Bình và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của du khách. Thời gian tới, nhóm sẽ phát triển đa dạng thêm mẫu mã và nhiều sản phẩm ý nghĩa hơn.

Sang tao cac san pham bang giay tu than chuoi va la bo de kho hinh anh 3Các sản phẩm làm từ thân chuối và lá bồ đề của nhóm 5 học sinh Trường THPT Lương Văn Tụy. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Thủy, giáo viên môn Hóa học, Trường Trung học Phổ thông Lương Văn Tụy, tham gia hướng dẫn nhóm, chia sẻ khi các em đưa ra ý tưởng, cô rất ủng hộ, liên hệ nhà trường tạo điều kiện để có không gian thực hiện tại phòng thí nghiệm và một số khu vực khác.

Đặc biệt, giáo viên hướng dẫn các em cách thức, quy trình làm giấy để cho ra sản phẩm đẹp, cách tạo ý tưởng về làm tranh và làm sản phẩm từ giấy khác với sản phẩm đã có trên thị trường, sản phẩm làm ra mang nét đặc trưng của địa phương, hướng tới góp phần thúc đẩy du lịch của tỉnh.

Giáo viên đồng hành cùng nhóm học sinh nghiên cứu, thực hiện và hoàn thành dự án trong khoảng thời gian 7 tháng. Điểm khá ấn tượng của dự án chính là những sản phẩm bức tranh bản đồ Việt Nam được ghép từ lá bồ đề, tranh về thiên nhiên đẹp, bắt mắt.

Với sự sáng tạo của nhóm 5 học sinh, dự án khởi nghiệp "Tranh lá bồ đề khô và các sản phẩm handmade bằng giấy làm từ thân chuối và lá bồ đề khô" được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen./.

Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Sáng tạo các sản phẩm bằng giấy từ thân chuối và lá bồ đề khô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO