Sản phụ bất ngờ mất tri giác phải phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung

Nguyễn Ly| 27/12/2021 15:33

TPHCM – Sau nhiều tiếng phẫu thuật và bật báo động đỏ liên viện, sản phụ may mắn thoát cửa tử và phải cắt bỏ toàn bộ tử cung để bảo toàn tính mạng.

Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) cho biết, sản phụ H.T.P.N (37 tuổi, TPHCM) khi nhập viện trong tình trạng vỡ ối, sức khỏe bình thường, sinh con lần 3 và thai đang ở tuần thứ 39. Tuy nhiên, trong quá trình ngồi làm giấy xét nghiệm COVID-19, chị N. bất ngờ gục xuống, biểu hiện tím tái, mất tri giác hoàn toàn, không đáp ứng lời nói và kích thích đau, siêu âm tim thai rời rạc 50 lần/phút.

Sản phụ sau 5 ngày phẫu thuật. Ảnh: BVCC
Sản phụ sau 5 ngày phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, các bác sĩ đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ. Đồng thời, hội chẩn khoa ICU bệnh viện Chợ Rẫy xin thêm ý kiến chuyên môn qua điện thoại. Bệnh nhân được chẩn đoán, choáng nghi do thuyên tắc ối, suy thai cấp chưa loại trừ nhau bong non thể nặng.

Chuyển bệnh an toàn, bệnh nhân có mặt tại phòng mổ sau 4 phút, vừa chuyển mổ vừa hồi sức tim phổi. Theo BS Hồ Viết Thắng – Trưởng kíp trực, Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) cho biết: “Đây là ca bệnh khó vì bệnh nhân bị rối loạn động máu do thuyên tắc ối gây mấy máu lượng lớn. Ngoài ra, mặt sau tử cung của sản phụ còn bị dính bám ruột, nếu không cấp cứu kịp thời sản phụ và thai nhi có thể tử vong hoặc con sẽ bị di chứng về sau”.

Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân dọa ngưng tim 2 lần, ngay lập tức ekip tiến hành hồi sức tim phổi, may mắn bệnh nhân hồi phục lại sau khoảng 1 phút, bệnh nhân mất máu 2.500ml và được cắt toàn bộ tử cung để duy trì tính mạng.

Theo các bác sĩ, thuyên tắc ối là một biến chứng thai kỳ vô cùng nguy hiểm trong sản khoa do nước ối chảy vào tĩnh mạch, vào tim, phổi, lên não, gây suy hô hấp cấp. Với bệnh này, bệnh nhân sẽ bị đột ngột tím tái, trụy tim mạch, rối loạn đông máu. Tỷ lệ tử vong của thuyên tắc ối là rất cao

Tại Bệnh viện Hùng Vương, số ca thuyên tắc ối rất hiếm gặp. Có khi đến vài năm mới có một ca.

Nhiều năm trước đây, gần như 90% trường hợp thuyên tắc ối đều khiến cả mẹ lẫn con tử vong. Những năm gần đây, tại Bệnh viện Hùng Vương, hầu hết bệnh nhân đều được cứu sống nhưng vẫn phải phối hợp hồi sức tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Riêng trường hợp trên, Bệnh viện Hùng Vương đã tự hồi sức và cứu sống cả sản phụ lẫn em bé. Sau ca mổ, sức khoẻ của bé gái con của sản phụ hoàn toàn khoẻ mạnh.

Vui mừng vì thoát cửa tử, sản phụ cho biết chị không nghĩ mình qua khỏi. “Tôi đang ngồi ký giấy thì tối sầm mặt mày và không biết gì nữa. Trước khi đến bệnh viện, tôi hoàn toàn khoẻ mạnh”.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Sản phụ bất ngờ mất tri giác phải phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO