Sân Mỹ Đình xuống cấp, bắt đầu được sửa chữa

(Nguồn: Zing News)| 29/09/2021 12:05

Sau khi bị AFC đánh giá là xuống cấp, kém chất lượng ở trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Australia, nhiều hạng mục tại SVĐ Mỹ Đình bắt đầu được cải tạo, sửa sang.

Sân Mỹ Đình xuống cấp, bắt đầu được sửa chữa - 1

Chiều 28/9, công tác sửa chữa, nâng cấp sân Mỹ Đình được triển khai ở nhiều hạng mục để kịp tiến độ báo cáo Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch cũng như tổ chức các trận đấu sắp tới của tuyển Việt Nam.

Sân Mỹ Đình xuống cấp, bắt đầu được sửa chữa - 2

Sau buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, công tác tu bổ, sửa chữa sân Mỹ Đình được gấp rút triển khai.

Sân Mỹ Đình xuống cấp, bắt đầu được sửa chữa - 3

Trước đó, ở trận tuyển Việt Nam gặp Australia hôm 7/9, mặt sân bị đánh giá tệ. Ngay sau trận đấu, ban quản lý sân đã cho đào xới lại mặt cỏ, tái tạo rễ cỏ mới. Hiện tại, sân Mỹ Đình xong bước đầu công tác sửa chữa mặt cỏ để tổ chức loạt trận vào tháng 11.

Sân Mỹ Đình xuống cấp, bắt đầu được sửa chữa - 4

Dù vậy, sân Mỹ Đình vẫn còn nhiều hạng mục xuống cấp. Hệ thống trụ đèn chiếu sáng, mái khán đài A và B nhiều nơi bị gỉ sét.

Sân Mỹ Đình xuống cấp, bắt đầu được sửa chữa - 5

Nhiều bóng đèn chiếu sáng công suất lớn cũng không đảm bảo, nhiều bóng vỡ, hỏng, xuống cấp.

Sân Mỹ Đình xuống cấp, bắt đầu được sửa chữa - 6

Khu vực khán đài vẫn chưa được dọn dẹp, làm mới theo, nấm mốc cùng rác thải tạo nên hình ảnh nhếch nhác, không xứng tầm sân vận động quốc gia. Hạn chót để sân Mỹ Đình bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công là ngày 20/10.

Sân Mỹ Đình xuống cấp, bắt đầu được sửa chữa - 7

Bậc thang, đường xe lăn trước khán đài A chưa được làm sạch, nhiều rác, hành lang bị rò rỉ nước thải sinh hoạt.

Sân Mỹ Đình xuống cấp, bắt đầu được sửa chữa - 8

Tại hai khu vực tiếp giáp khán đài C, D và khán đài D, nhiều rác thải xây dựng đang được tập kết. Ngày 30/9 là thời hạn kết thúc giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch cải tạo, sửa chữa và nâng cấp.

Sân Mỹ Đình xuống cấp, bắt đầu được sửa chữa - 9

Một số khu vực của khán đài A xuất hiện nhiều vết nứt, gãy chưa được xử lý. Sân Mỹ Đình sẽ tiếp tục cải tạo tới cuối tháng 10. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ báo cáo Liên đoàn Bóng đá Châu Á về tiến trình trước ngày 28/10 trước khi có quyết định được tổ chức trên sân nhà hay không.

Sân Mỹ Đình xuống cấp, bắt đầu được sửa chữa - 10

Ngoài chỉnh trang lại khu vực khán đài, mặt sân và phía ngoài sân, ban quản lý sân Mỹ Đình cũng được lãnh đạo Bộ chỉ đạo gấp rút sửa chữa, nâng cấp 6 phòng gồm phòng trọng tài, phòng thay đồ mỗi đội, phòng VAR, phòng giám sát và phòng họp báo theo yêu cầu của AFC.

Sân Mỹ Đình xuống cấp, bắt đầu được sửa chữa - 11

Trước đó, vào cuối năm 2020, hai khán đài C và D từng được tu sửa, chống sụt lún. Chia sẻ với Zing hồi tháng 11/2020, Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Nguyễn Trọng Hổ khẳng định: “Dự kiến, toàn bộ phần ghế ngồi, các phòng chức năng cũng được sửa chữa lại. Ngoài ra, các trang thiết bị điện tử cũng được thay thế bởi sau 17 năm hoạt động, chúng đã cũ và không còn đảm bảo phục vụ sự kiện lớn".

(Nguồn: Zing News)
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Sân Mỹ Đình xuống cấp, bắt đầu được sửa chữa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO