Đánh giá cao đề xuất dành không gian xây sân bay thứ 2 ở phía nam vùng Thủ đô, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội tính toán hình thành sân bay sớm hơn, vì để đến năm 2040 như trong quy hoạch là quá xa.
Quy hoạch Thủ đô giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định xây dựng 18 cầu vượt sông Hồng, 14 tuyến đường sắt đô thị và 2 tuyến tàu điện một ray.
Nhìn nhận thời gian triển khai mỗi dự án đường sắt đô thị vừa qua kéo dài 10-15 năm, lãnh đạo Hà Nội lo ngại nếu làm lần lượt, thành phố phải mất 100 năm mới xong 10 tuyến theo quy hoạch.
Trong số các dự báo, liên danh tư vấn cho rằng kịch bản dễ xảy ra nhất là Hà Nội sẽ đạt 10,5 triệu dân thường trú vào năm 2030 và đạt 13 triệu người trong 20 năm tiếp theo.
Chuyên gia đề xuất loại bỏ nhà thấp tầng bao gồm nhà riêng lẻ, nhà liền kề, phân lô, bán nền trong khu vực lõi của Hà Nội, nhưng không áp dụng với khu vực nội đô lịch sử.
Một số chuyên gia cho rằng Hà Nội không nên xây dựng sân bay thứ hai bởi lẽ nguồn lực xây sân bay lớn trong khi hệ thống hạ tầng, giao thông công cộng hiện đại của thủ đô còn hạn chế.