Quan tâm hỗ trợ tối đa cho người gốc Việt đảm bảo sinh kế tại Campuchia

Phúc An| 13/02/2022 11:33

Chiều 12/2, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về các vấn đề liên quan đến cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia và công tác hỗ trợ trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã báo cáo với đoàn các vấn đề liên quan đến cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia và một số hoạt động hỗ trợ bà con trong thời gian qua của địa phương.

Quan tâm hỗ trợ tối đa cho người gốc Việt đảm bảo sinh kế tại Campuchia

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thu Thảo/Báo An Giang

Lãnh đạo tỉnh An Giang cũng đã kiến nghị với Bộ Ngoại giao vấn đề thúc đẩy hoạt động phối hợp với các bộ, ngành Campuchia triển khai hiệu quả hơn kế hoạch hỗ trợ bà con Việt kiều tái định cư, đảm bảo sinh kế, giải quyết việc làm người gốc Việt; vận động các nguồn hỗ trợ vật chất cho cộng đồng người Campuchia gốc Việt. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền cho người Campuchia gốc Việt chấp hành nghiêm pháp luật của Campuchia, khắc phục khó khăn để chuyển đổi nghề nghiệp…

Quan tâm hỗ trợ tối đa cho người Campuchia gốc Việt đảm bảo sinh kế tại Campuchia

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư báo cáo với đoàn công tác Bộ Ngoại giao. Ảnh: Thu Thảo/Báo An Giang

Quan tâm hỗ trợ tối đa cho người gốc Việt đảm bảo sinh kế tại Campuchia

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Thảo/Báo An Giang

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu cho biết, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, địa phương luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, dành thời gian gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe tiếng nói của kiều bào và có ý kiến ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của bà con.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao những hoạt động hỗ trợ, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh của người Campuchia gốc Việt của tỉnh An Giang thời gian qua.

Quan tâm hỗ trợ tối đa cho người gốc Việt đảm bảo sinh kế tại Campuchia

Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao tặng bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 và khẩu trang cho tỉnh An Giang. Ảnh: Thu Thảo/Báo An Giang

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục thúc đẩy phối hợp với các cơ quan, địa phương trong nước nói chung và An Giang nói riêng từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người Campuchia gốc Việt đảm bảo sinh kế, giải quyết việc làm cho bà con tại Campuchia, không di cư tự do về Việt Nam.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Quan tâm hỗ trợ tối đa cho người gốc Việt đảm bảo sinh kế tại Campuchia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO