"Quái vật tàng hình" B-2 Spirit của Không quân Hoa Kỳ uy lực cỡ nào?

Hà Linh (TH)| 01/11/2021 22:38

B-2 Spirit được thiết kế như một máy bay ném bom thế hệ thứ tư, nhưng lại mang trong mình tầm nhìn của một chiến đấu cơ thế hệ 5 - nghĩa là nó có khả năng tàng hình trước radar của đối phương.

B-2 Spirit ra mắt công chúng lần đầu tiên vào ngày 22/11/1988 tại nhà máy 42 thuộc Không quân Mỹ, đặt tại Palmdale, California. C

B-2 Spirit được thiết kế như một máy bay ném bom thế hệ thứ tư, nhưng lại mang trong mình tầm nhìn của một chiến đấu cơ thế hệ 5. Khả năng tàng hình của chiếc oanh tạc cơ này, được mang tới từ thiết kế không có cánh đuôi cực kỳ độc đáo của nó, kèm theo đó là lớp sơn phủ có cấu tạo đặc biệt. Lớp sơn này cho phép hấp thụ sóng radar của đối phương, khiến phản xạ radar của B-2 Spirit là rất nhỏ, thậm chí là hoàn toàn không có với những hệ thống radar cũ, độ nhạy kém.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Để có thể bay mà không cần cánh đuôi, chiếc B-2 Spirit có cơ cấu bay điều khiển điện tử cực kỳ phức tạp và tân tiến, giúp hỗ trợ rất nhiều cho các động tác điều khiển của phi công.

Tới nay, dù đã bước qua tuổi 30, máy bay ném bom B-2 Spirit vẫn được coi là chiếc oanh tạc cơ không có đối thủ, khi chưa một cường quốc nào chế tạo được máy bay ném bom có cơ cấu phức tạp bằng chiếc oanh tạc cơ này.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
"Quái vật tàng hình" B-2 Spirit của Không quân Hoa Kỳ uy lực cỡ nào?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO