Myanmar giải tán đảng của bà Aung San Suu Kyi

Tin thế giới - Ngày đăng : 14:43, 29/03/2023

Chính quyền quân sự Myanmar đã giải tán đảng của bà Aung San Suu Kyi cùng 39 đảng khác vì lí do không đăng ký tham gia tổng tuyển cử.

Trong một chương trình phát sóng trực tiếp cuối ngày 28/3, đài truyền hình quốc gia Myawaddy của Myanmar cho biết 63 đảng đã đăng ký tham gia bầu cử ở cấp địa phương hoặc quốc gia. Myanmar cũng nêu tên 40 đảng, bao gồm cả đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi, tự động bị giải thể vì không đăng ký trước hạn chót cùng ngày.

Bà Aung San Suu Kyi khi còn giữ chức Cố vấn nhà nước Myanmar năm 2019. Ảnh: Reuters

Cuộc bầu cử chưa được công bố ngày ở Myanmar, sẽ diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng ngày càng trầm trọng khi chính quyền quân sự vẫn phải vật lộn đối phó với sự chống đối kể từ sau chính biến đầu tháng 2/2021. Theo thỏa thuận chia sẻ quyền lực được nêu trong Hiến pháp, quân đội được đảm bảo 3 chức vụ cấp bộ trưởng, 1/4 tổng số ghế trong cơ quan lập pháp và có tiếng nói trong việc chọn người được đề cử làm tổng thống.

CNN trích dẫn lời các nhà quan sát nhận định, đảng Đoàn kết và Phát triển Liên minh (USDP) được quân đội Myanmar hậu thuẫn dự kiến sẽ thắng thế trong các cuộc bỏ phiếu sắp tới. USDP từng bị NLD đánh bại trong cuộc tổng tuyển cử các năm 2015 và 2020. Song, các tướng lĩnh quân đội không công nhận kết quả bỏ phiếu năm 2020, viện dẫn lí do đã có gian lận.

Tun Myint, một quan chức cấp cao của NLD cho hay, đảng này không thể đăng ký tham gia bầu cử khi nhiều thành viên đang bị giam giữ.

Bà Suu Kyi và nhiều thành viên NLD đã bị bắt giam sau khi quân đội tiến hành đảo chính, lật đổ chính quyền dân sự do bà làm cố vấn hồi đầu tháng 2/2021. Nữ chính trị gia 77 tuổi đã trải qua hàng loạt phiên tòa xét xử của chính quyền quân sự và đang thụ án 33 năm tù giam vì nhiều tội danh, kể cả tham nhũng và vi phạm luật bí mật nhà nước.

Tuấn Anh