Mỹ lập đơn vị đồn trú thường trực ở Ba Lan

Quân sự thế giới - Ngày đăng : 11:09, 23/03/2023

Theo Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak, quyết định trên của Mỹ là một “thời khắc lịch sử”.

Trang tin TVP World của Ba Lan cho hay, buổi lễ thành lập đơn vị đồn trú thường trực đầu tiên của Mỹ ở nước này đã được tổ chức hôm 21/3 tại Trại Kosciuszko thuộc địa phận thành phố Poznan.

Lễ thành lập đơn vị đồn trú thường trực của Mỹ ở Ba Lan. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ba Lan/ Twitter


“Đây là một động thái rất quan trọng cho thấy các quốc gia phương Tây là một thể thống nhất, đồng thời cũng là một tin tốt lành đối với Ba Lan và khu vực sườn đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Mục tiêu của Warsaw là xây dựng khả năng tương tác với quân đội Mỹ”, ông Blaszczak phát biểu trong buổi lễ.

Theo TVP World, đơn vị đồn trú mới của quân đội Mỹ ở Ba Lan sẽ là lực lượng quân sự thường trực thứ 8 được Washington lập tại châu Âu. Đơn vị này gồm 13 sĩ quan và 140 nhân viên dân sự, sẽ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cơ sở hạ tầng quân sự của Washington hiện có ở Ba Lan, cũng như cung cấp dịch vụ cho hơn 10.000 binh lính Mỹ đang đóng quân ở quốc gia này.

Hãng thông tấn TASS cho hay, Nga chưa đưa ra phản ứng về động thái trên của quân đội Mỹ.