Hàn Quốc công bố Chiến lược đầu tư cho KH-CN đầy tham vọng

Tin tức - Ngày đăng : 08:38, 08/03/2023

Hàn Quốc sẽ đầu tư 170.000 tỷ won (130,8 tỷ USD) trong vòng 5 năm (kể từ năm 2023) cho mục tiêu đưa nước này gia nhập top 5 nước đứng đầu thế giới về khoa học kỹ thuật vào năm 2030.

Han Quoc cong bo Chien luoc dau tu cho KH-CN day tham vong hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: KARI)

Chính phủ Hàn Quốc ngày 7/3 đã công bố “Chiến lược đầu tư trung và dài hạn” trong nghiên cứu và phát triển quốc gia đợt I, trong đó sẽ đầu tư 170.000 tỷ won (130,8 tỷ USD) trong vòng 5 năm (kể từ năm 2023) cho mục tiêu đưa Hàn Quốc gia nhập top 5 nước đứng đầu thế giới về khoa học kỹ thuật vào năm 2030.

Bên cạnh đó, chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ đầu tư hơn 25.000 tỷ won (19,24 tỷ USD) trong vòng 5 năm vào 12 lĩnh vực công nghệ chiến lược quốc gia như vũ trụlượng tử.

Chiến lược đầu tư trung và dài hạn lần này của chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol  đề ra mục tiêu là thực hiện bài toán trọng tâm trong công tác điều hành quốc gia cùng với mục tiêu đầu tư là duy trì ngân sách nghiên cứu phát triển ở mức 5% tổng chi tiêu của chính phủ.

Quy mô đầu tư nghiên cứu phát triển của chính phủ Hàn Quốc trong năm 2023 là 31.100 tỷ won (23,93 tỷ USD). Thông qua đó, Seoul có kế hoạch sẽ tăng tiêu chuẩn kỹ thuật lên mức 80% so với các nước đi đầu về công nghệ đỉnh cao và tiếp tục tăng lên 85% cho đến năm 2027.

Để thực hiện mục tiêu này, chính phủ Hàn Quốc đã đề ra 4 chiến lược chính gồm tăng cường đầu tư chủ yếu vào các nhiệm vụ dựa trên sự hợp tác công-tư; tăng cường năng lực cải tiến bằng cách lựa chọn và phát triển tập trung; phát triển nền tảng khoa học kỹ thuật ứng phó với tương lai; và củng cố tính hiệu suất qua cải tiến hệ thống đầu tư.

Đặc biệt, quy mô đầu tư 3.740 tỷ won (2,88 tỷ USD) vào 12 lĩnh vực kỹ thuật chiến lược chủ chốt vào năm 2022 sẽ được nâng lên 10% mỗi năm (trong vòng 5 năm) với mục tiêu đạt 6.030 tỷ won (4,64 tỷ USD) vào năm 2027.

Bộ Khoa học, Công nghệ, Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc (MSIT) sẽ lập chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) về 19 lĩnh vực trọng tâm, đề ra kế hoạch và rà soát tình hình thi hành để thực hiện các chiến lược đầu tư này.

Phát biểu tại cuộc họp diễn ra cùng ngày dưới sự chủ trì của Tổng thống Yoon Suk-yeol, Bộ trưởng MSIT Lee Jong-ho bày tỏ kỳ vọng chiến lược đầu tư trên khuôn khổ pháp luật lần này sẽ là đòn bẩy để Hàn Quốc vươn lên top 5 quốc gia đứng đầu thế giới về khoa học kỹ thuật vào năm 2030 đồng thời nhấn mạnh quyết tâm sẽ tích cực đầu tư vào phát triển 12 lĩnh vực chủ chốt trong công nghệ chiến lược quốc gia như vũ trụ, năng lượng nguyên tử, lượng tử, cũng như thực hiện trung hòa carbon./.

Anh Nguyên (TTXVN/Vietnam+)

Anh Nguyên (TTXVN/Vietnam+)