Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự 2 Hội nghị ASEAN tại Indonesia

Tin đối ngoại - Ngày đăng : 23:10, 31/01/2023

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhận lời mời của người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi, sẽ tham dự Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) lần thứ 32 và Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMMR) tại Jakarta từ ngày 3-4/2.
Việt Nam-Hàn Quốc: Thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả hơn trong 30 năm tiếp theo
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ tham dự Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 32 và Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Indonesia. (Ảnh: Tuấn Anh)

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ tham dự Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) lần thứ 32 và Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMMR) tại Jakarta, Indonesia từ ngày 3-4/2.

Hội nghị ACC và AMMR nằm trong những hoạt động đầu tiên của Indonesia trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2023. Ngày 11/1 vừa qua, trong bài phát biểu trước các thành viên ngoại giao đoàn, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi khẳng định rằng nước Chủ tịch ASEAN 2023 mong muốn chứng kiến một ASEAN kiên cường và trở thành thước đo hợp tác, góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Với chủ đề “ASEAN tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng”, Indonesia quyết tâm cùng ASEAN trở nên quan trọng và phù hợp với người dân ASEAN và thế giới.

Bảo Chi