Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ giữa trưa ngày làm việc đầu tuần năm mới

Nhịp sống - Ngày đăng : 15:19, 30/01/2023

Trưa nay (30/1) tức mùng 9 Tết Quý Mão, Phủ Tây Hồ chật kín người dân đi lễ cầu bình an, may mắn. Trong đó, nhiều người là dân công sở, tận dụng giờ nghỉ trưa để đi lễ, du xuân ngày đầu năm mới.
Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ giữa trưa ngày làm việc đầu tuần năm mới - 1

Trưa 30/9 (tức mùng 9 Tết Quý Mão), hàng nghìn người đã đổ về Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) để dâng hương, đi lễ cầu may dịp đầu năm mới.

Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ giữa trưa ngày làm việc đầu tuần năm mới - 2

Từ 11h30, lượng người đổ về Phủ Tây Hồ rất lớn khiến lối vào phủ luôn trong tình trạng đông đúc. Hôm nay là ngày làm việc đầu tuần của năm mới sau thời gian dài nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều người đã tranh thủ giờ nghỉ trưa để tới dâng hương, đi lễ đầu năm.

Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ giữa trưa ngày làm việc đầu tuần năm mới - 3

Hàng dài các cửa hàng với đa dạng các mặt hàng cúng lễ phục vụ nhu cầu người dân tới đi lễ tại Phủ Tây Hồ.

Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ giữa trưa ngày làm việc đầu tuần năm mới - 4

Nườm nượp đoàn người trên tay những mâm đồ lễ di chuyển vào bên trong phủ.

Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ giữa trưa ngày làm việc đầu tuần năm mới - 5

Khu vực đặt lễ tại sân phủ chia thành nhiều tầng cũng không còn chỗ trống.

Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ giữa trưa ngày làm việc đầu tuần năm mới - 6
Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ giữa trưa ngày làm việc đầu tuần năm mới - 7

Nhiều người nhanh tay tìm chỗ đặt lễ khi số lượng người dâng hương ngày càng đông.

Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ giữa trưa ngày làm việc đầu tuần năm mới - 8

Chị Vũ Thu Trang (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ, tranh thủ giờ nghỉ trưa đã cùng một số đồng nghiệp tới đi lễ tại Phủ Tây Hồ. Chị Trang cầu cho gia đình mình một năm bình an, sức khỏe và công việc của 2 vợ chồng được thuận lợi.

Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ giữa trưa ngày làm việc đầu tuần năm mới - 9
Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ giữa trưa ngày làm việc đầu tuần năm mới - 10

Thời điểm 12h30, phía bên trong phủ chính không còn một chỗ trống. Nhiều người phải chờ đợi người khác hạ lễ mới tới lượt đưa lễ vào dâng cúng.

Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ giữa trưa ngày làm việc đầu tuần năm mới - 11

Điện Sơn Trang, nơi thờ Thượng Ngàn Thánh mẫu - vị mẫu đứng ngôi thứ 2 trong Tam Tòa Thánh Mẫu được đặt bên phải phủ chính cũng luôn trong tình trạng kín người tới lễ.

Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ giữa trưa ngày làm việc đầu tuần năm mới - 12

Người dân di chuyển ra khu vực hóa vàng sau thời gian chờ hạ lễ.

Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ giữa trưa ngày làm việc đầu tuần năm mới - 13

Nhóm bạn trẻ là đồng nghiệp tại một cơ quan tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc dưới tiết trời nắng ấm buổi trưa tại Phủ Tây Hồ.

Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ giữa trưa ngày làm việc đầu tuần năm mới - 14

Dọc lối đi vào phủ cũng có các quầy hàng bán đồ ăn chay như bánh đúc, bánh cốm, oản... phục vụ người dân tới đi lễ mua về làm quà đầu năm.