U23 Việt Nam có thể chạm trán U23 Thái Lan, U23 Croatia vào cuối tháng 3

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 15:59, 28/01/2023

U23 Việt Nam có thể thi đấu giao hữu cùng tại Doha Cup 2023 diễn ra tại Qatar trước thềm SEA Games 31.

Doha Cup 2023 được tổ chức tại Qatar vào cuối tháng 3 với sự tham dự của 10 đội bóng.

Theo đó, U23 Qatar là chủ nhà và các đội tuyển xác nhận lời mời góp mặt gồm U23 Croatia, U23 Hàn Quốc, U23 Uzbekistan, U23 Saudi Arabia, U23 UAE, U23 Thái Lan. Riêng các đội U23 Tajikistan, U23 Jordan, U23 Syria và U23 Việt Nam chưa có phản hồi chính thức.

 
U23 Việt Nam có thể thi đấu giao hữu trước thềm SEA Games 32. Ảnh: VFF

Thông tin từ nước chủ nhà cho biết, giải giao hữu Doha Cup 2023 sẽ diễn ra tại Học viện Aspire - Trung tâm bóng đá trẻ hàng đầu Châu Á. U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là hai đội bóng Đông Nam Á nhận được lời mời tham dự giải đấu này.

Nếu nhận lời tham dự, giải giao hữu Doha Cup 2023 được xem là cơ hội tốt để U23 Việt Nam cọ xát với những đối thủ mạnh hàng đầu khu vực cũng như đối thủ Croatia. Việc chạm trán với nhiều đội bóng khác nhau, đa dạng phong cách chơi giúp cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam có thêm nhiều kinh nghiệm cho chặng đường phía trước, đặc biệt là hướng đến SEA Games 32.

Bóng đá Việt Nam sẽ chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi kết hợp đồng vào ngày 31.1. Trước đó, huấn luyện viên chuyên trách U23 Việt Nam là ông Gong Oh-kyun cũng đã  kết thúc hợp đồng cuối năm 2022 vừa qua.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, danh tính tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ được công bố trong tháng 2. VFF đã quyết định phương án sử dụng một huấn luyện viên cho cả đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam như thời gian trước.

Dự kiến, Doha Cup 2023 có thể là giải đấu ra mắt tân huấn luyện viên của U23 Việt Nam, nhiều khả năng cũng là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia. Tại đây, U23 Việt Nam sẽ có cơ hội chạm trán U23 Thái Lan, đối trọng lớn cho tấm huy chương vàng môn bóng đá nam ở SEA Games 32 tại Campuchia.

AN NGUYÊN