Mưa phùn đêm giao thừa, sáng mùng 1 Tết, miền Bắc đúng tiết xuân

Thiên nhiên - Môi trường - Ngày đăng : 09:27, 19/01/2023

Từ đêm 21 sáng sớm ngày 22/1 (đêm giao thừa, sáng sớm mùng 1 Tết Quý Mão 2023), miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Vào trưa, chiều mùng 1, khu vực này hửng nắng.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 21 sáng sớm ngày 22/1 (tức đêm giao thừa, sáng sớm mùng 1 Tết), miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Vào trưa chiều mùng 1, trời hửng nắng.

Mưa phùn đêm giao thừa, sáng mùng 1 Tết, miền Bắc đúng tiết xuân - 1

Từ đêm 21, sáng sớm ngày 22/1 (tức đêm giao thừa, sáng sớm mùng 1 Tết Quý Mão 2023), miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. (Ảnh: Hữu Nghị).

Sau đó, khoảng đêm 22 ngày 23/1 (đêm mùng 1 đến ngày mùng 2 Tết), miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa nhỏ rải rác. Dự báo trong hai ngày mùng 1-2 Tết, các tỉnh miền Bắc trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-22 độ.

Từ mùng 3-5 Tết, miền Bắc phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Trời rét, với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi dưới 11 độ, nhiệt độ cao nhất 17-21 độ.

Trước đó, hôm nay, 19/1, tức 28 tháng Chạp, miền Bắc duy trì thời tiết rét đậm, buổi sáng trời nhiều mây, không mưa, có sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ.

Trong hai ngày 29-30 tháng Chạp, miền Bắc duy trì hình thái thời tiết ít mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nền nhiệt tăng dần với nhiệt độ cao nhất 18-22 độ, có nơi trên 22 độ, nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Riêng đêm 29, rạng sáng 30 tháng Chạp, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn.

Tại các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ 28 đến 30 tháng Chạp phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù. Ngày 28, trời tiếp tục rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, cao nhất 16-19 độ. Hai ngày 29-30 tháng Chạp trời rét với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, cao nhất 18-21 độ.

Trong ba ngày mùng 1-3 Tết, nền nhiệt các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh tiếp tục tăng với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, cao nhất 21-24 độ, riêng ngày mùng 2 Tết trời có mưa nhỏ rải rác.

Sang ngày mùng 4-5 Tết, các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh ít mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, trời rét, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó với nhiệt độ cao nhất khoảng 18-20 độ, thấp nhất từ 12-15 độ.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết cho biết thêm, thời gian cuối tháng 1 và tháng 2 sẽ là cao điểm của mùa rét năm nay. Dự báo các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện nhiều ngày rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

Nguyễn Dương