Hà Đông tái khởi động dự án công viên sau hơn 10 năm 'đóng băng'

Nhịp sống - Ngày đăng : 16:49, 08/12/2022

UBND quận Hà Đông (Hà Nội) đang chấm dứt hợp đồng đối với 11 nhà đầu tư, yêu cầu dừng khai thác mặt bằng đất quy hoạch để xem xét đầu tư Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí - thể thao.

Theo kế hoạch đề ra, dự kiến sáng 10/12 tới đây, chính quyền sở tại sẽ phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức thi công hàng rào tôn quanh khu đất 52,87ha (đất đã được thu hồi).

Hà Đông tái khởi động dự án công viên sau hơn 10 năm đóng băng - 1

Quận Hà Đông đang tiến hành chấm dứt hợp đồng đối các nhà đầu tư, yêu cầu dừng khai thác mặt bằng đất quy hoạch để xem xét đầu tư khu công viên văn hóa -vui chơi, giải trí -thể thao (Ảnh: Nguyễn Trường).

Trước đó, vào năm 2015, UBND TP Hà Nội có văn bản chấp thuận cho Hà Đông tổ chức quản lý, sử dụng, tạm khai thác chống lấn chiếm với diện tích đất đã giải phóng mặt bằng thuộc khu đất quy hoạch xây dựng Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí - thể thao quận Hà Đông.

Tiếp đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông (đơn vị được giao trực tiếp quản lý) đã ký hợp đồng cho thuê mặt bằng với 12 đơn vị.

Liên quan đến khu đất này, trong năm 2022, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu quận Hà Đông dừng việc tạm khai thác mặt bằng đất, đồng thời khẩn trương lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng công viên phân kỳ 1 bằng vốn đầu tư công.

Hà Đông tái khởi động dự án công viên sau hơn 10 năm đóng băng - 2

Hình ảnh các công trình, nhà xưởng được dựng trên khu đất quy hoạch xây công viên (Ảnh: Thành Trung).

Tính đến hết tháng 11, Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông đã thanh lý xong hợp đồng thuê mặt bằng với 1 đơn vị; 11 nhà đầu tư còn lại chưa thực hiện việc di chuyển tài sản và bàn giao mặt bằng theo yêu cầu.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố, UBND quận Hà Đông đang yêu cầu các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục các đơn vị thuê mặt bằng chấp hành; phối hợp tự giác di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực, bàn giao mặt bằng cho địa phương quản lý.

Bên cạnh đó, ngày 1/11 vừa qua, Công ty Điện lực Hà Đông đã có thông báo ngừng cấp điện đối với khách hàng đang sử dụng tại khu đất quy hoạch xây dựng khu công viên này.

Đại diện UBND quận Hà Đông cho biết thêm, sau khi hàng rào tôn được thi công, UBND phường Hà Cầu, Kiến Hưng cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ xây dựng và tổ chức thực hiện phương án quản lý quỹ đất, chống tái lấn chiếm (xây dựng chốt bảo vệ, phân công lực lượng túc trực…) đối với diện tích đất do các đơn vị bàn giao mặt bằng.

Hà Đông tái khởi động dự án công viên sau hơn 10 năm đóng băng - 3

Biển báo, barie do lực lượng chức năng thiết lập trước cửa các nhà hàng được dựng trên khu đất quy hoạch công viên (Ảnh: Nguyễn Trường).

Quận cũng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc di chuyển tài sản ra khỏi khu đất đã cho thuê trước đó.

"Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch, quận đã giao chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND quận trong công tác đầu tư dự án khu công viên này" - đại diện quận Hà Đông cho biết thêm.

Dự án Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí - thể thao quận Hà Đông được tỉnh Hà Tây cũ phê duyệt quy hoạch trên địa bàn phường Hà Cầu và Kiến Hưng từ năm 2008, có diện tích 96,7ha. Dự án được quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu về việc tạo lập một không gian sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, công viên cây xanh vui chơi giải trí.

Sau khi sáp nhập Hà Tây và Hà Nội, UBND thành phố giao cho quận Hà Đông triển khai dự án. Tuy nhiên, dù được lập quy hoạch từ lâu nhưng dự án vẫn chưa thể triển khai do chưa lựa chọn được nhà đầu tư.

Nguyễn Trường