Jenny Nguyen hỗ trợ tân sinh viên vững bước trên hành trình du học

Cộng đồng người Việt - Ngày đăng : 14:17, 18/11/2022

Jenny Nguyen cho biết: “Con đường mà các tân sinh viên quốc tế đang đi là con đường tôi đã đi qua. Tôi muốn sử dụng kinh nghiệm của bản thân để giúp người khác thành công và chia sẻ câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho họ. Mọi người đều có thể thành công nếu họ cố gắng hết sức”.

Cô gái trẻ với ước mơ du học

Jenny Nguyen sinh ra và lớn lên ở Trà Vinh. Sau khi tốt nghiệp đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh, cô thành lập công ty mỹ phẩm, đồng thời đi làm việc bán thời gian cho một công ty khác. Dù có công việc khá tốt, nhưng cô vẫn âm thầm nuôi dưỡng giấc mơ đi du học nước ngoài.

Đến năm 2015, thì cô nhận được giấy báo trúng tuyển của trường Đại học Alabama, Mỹ. Mặc dù khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh khá lưu loát, nhưng lần đầu tiên đến với một đất nước xa lạ, cô khá áp lực và tự nhủ rằng trong năm học đầu tiên là thử thách lớn nhất đối với cô, nếu có thể vượt qua được thì tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn.

Jenny Nguyen hỗ trợ tân sinh viên vững bước trên hành trình du học
Jenny Nguyen

Vốn là cô gái chăm chỉ tháo vát từ bé, ngoài giờ đi học, Jenny thường phụ mẹ bán hàng kiếm sống. Lớn lên cùng với người mẹ ngày ngày tảo tần lo cho mình, Jenny muốn không chỉ muốn giúp mẹ, mà luôn phấn đấu để mẹ tự hào và yên tâm về mình. Cô chia sẻ: “Mẹ tôi đã một mình nuôi nấng tôi và tôi biết điều đó thật khó khăn. Tôi muốn bù đắp cho mẹ”.

Khi đến Mỹ, Jenny tìm được công việc ngay trong trường học của mình. Cô làm trợ lý sau đại học, giúp hỗ trợ và tuyển dụng sinh viên quốc tế, hỗ trợ các chiến dịch truyền thông của trường.

Những lúc gặp khó khăn, cô thường tâm sự với cố vấn của mình, bà Amy Snow, Giám đốc Chương trình Anh ngữ của trường. Một lần, biết cô gặp khó khăn về chỗ ở, bà Snow đã cho Jenny đến nhà mình ở miễn phí cùng với gia đình trong suốt hai học kỳ. Do dịch Covid 19, hai học kỳ kéo dài thành ba năm.

Chia sẻ kinh nghiệm truyền cảm hứng thành công

Đến nay, cô đã tốt nghiệp bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, và nằm trong top 10% học viên xuất sắc của lớp với điểm GPA 4.0. Thấu hiểu khó khăn của những sinh viên quốc tế khi lần đầu tiên đặt chân đến Mỹ du học, đồng thời muốn tri ân những người đã giúp mình, Jenny Nguyen đã tạo một nhóm Facebook để các sinh viên quốc tế khác có thể chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Đến nay cô đã giúp đỡ hàng trăm sinh viên đến với nước Mỹ trong lần đầu bỡ ngỡ.

Bà Amy Snow, Giám đốc Chương trình Anh ngữ của trường Đại học Alabama cho biết: “Cô ấy đi mua đồ nội thất với giá rẻ và tặng cho du học sinh gặp khó khăn, hỗ trợ họ việc di chuyển. Cô ấy giỏi trong việc kết nối, đặc biệt là với những sinh viên trầm lặng, ít nói. Cô luôn tìm thấy và tiếp cận họ”.

Jenny Nguyen cho biết: “Con đường mà các tân sinh viên quốc tế đang đi là con đường tôi đã đi qua. Tôi muốn sử dụng kinh nghiệm của bản thân để giúp người khác thành công và chia sẻ câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho họ. Mọi người đều có thể thành công nếu họ cố gắng hết sức”.

https://www.uab.edu/uabmagazine/fall-winter-2022/more-than-fine

Thanh Huyền (Theo UAB Magazine)