Ông Nguyễn Văn Thể giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Nhịp sống - Ngày đăng : 16:19, 21/10/2022

Chiều 21/10, ông Nguyễn Văn Thể được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau khi Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Giao thông vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thể, chiều 21/10, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ đối với ông Thể.

Theo đó, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc này nhằm bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Thể giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - 1

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Thể (Ảnh: V.K).

Sáng 21/10, Quốc hội đã miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thể theo nguyện vọng cá nhân và sắp xếp của cấp có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Văn Thể sinh năm 1966; quê ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật giao thông.

Sau khi trải qua nhiều chức vụ khác nhau ở địa phương, ông Nguyễn Văn Thể có 2 năm đảm nhận cương vị Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (2013-2015). Sau đó, ông được điều động về làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng (10/2015 đến 10/2017).

Ông Thể được điều động trở lại Bộ Giao thông vận tải và được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giao thông vận tải từ tháng 10/2017 đến nay.

Ông Nguyễn Văn Thể giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 thay cho ông Huỳnh Tấn Việt.

Tại Hội nghị lần thứ 6 vào đầu tháng 10 vừa qua, Trung ương đã biểu quyết, thống nhất để 3 Ủy viên Trung ương thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó có ông Huỳnh Tấn Việt - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Ông Việt bị Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo vào ngày 22/7 do những vi phạm, khuyết điểm khi làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.

Thế Kha