Tìm thấy thi thể công nhân mất tích trong vụ sập sàn thi công cầu Mỹ Thuận 2

Nhịp sống - Ngày đăng : 20:02, 02/10/2022

Sau 3 ngày mất tích, thi thể nam công nhân bị tai nạn lao động tại công trường thi công dự án cầu Mỹ Thuận 2 đã được tìm thấy.

Xem thêm: Tai nạn ở cầu Mỹ Thuận 2: "Nước chảy xiết, con tôi lại không biết bơi"

Chiều 2/10, đại diện Bộ GTVT cho biết lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long đã tìm được thi thể công nhân gặp tai nạn khi thi công cầu Mỹ Thuận 2.

Theo đó, thi thể anh Trần Thanh C. (29 tuổi, ngụ Thừa Thiên Huế) được tìm thấy tại cầu Cái Sơn Bé, phường 5, TP Vĩnh Long, cách vị trí nơi xảy ra tai nạn khoảng 6km.

Khu vực thi công dự án cầu Mỹ Thuận 2

Như đã thông tin, chiều 30/9, tại vị trí thi công trụ T16 - Gói thầu XL.03B, dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu đã xảy ra vụ tai nạn lao động.

Ba nam công nhân đứng ở sàn công tác phụ trợ, khu vực lối đi để tiếp cận bệ trụ và vận thăng phục vụ thi công tại trụ T16 (cách mặt nước khoảng 1,5m) thì một phần sàn công tác phụ trợ bị gãy sập xuống sông. Ba người rơi xuống sông Tiền, hai công nhân đã được hỗ trợ đưa lên bờ, còn một người bị mất tích.

Sau khi vụ việc xảy ra, phía Ban quản lý dự án 7 (Chủ đầu tư) đã cho biết nguyên nhân ban đầu. Do mưa bão gây rung lắc mạnh làm các mối nối hàn kết cấu sàn công tác tại trụ cầu Mỹ Thuận 2 bị yếu. Khi có ba công nhân đứng ở khu vực sàn kiểm tra các mối nối kết cấu thì xảy ra tai nạn lao động.