Kết nối biển Việt Nam-Ấn Độ: Tạo xa lộ thúc đẩy thương mại

Cộng đồng người Việt - Ngày đăng : 12:00, 28/09/2022

Đại sứ quán Việt Nam tại New Delhi (Ấn Độ) đã phối hợp với Quỹ biển Quốc gia Ấn Độ (NMF) tổ chức Hội thảo lần 3 với chủ đề “Thúc đẩy kết nối biển để đảm bảo an ninh toàn diện”.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 100 các quan chức, chuyên gia, học giả và các nhà kinh tế của hai nước.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Đỗ Thanh Hải, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ nhấn mạnh tạo ra hàng lang vận tải biển có ý nghĩa quan trọng đối với thông thương và đầu tư giữa hai nước, giúp giảm chi phí vận tải và hậu cần, hỗ trợ doanh nghiệp trao đổi hàng hoá, tiếp cận thị trường của nhau.

Kết nối biển Việt Nam-Ấn Độ: Tạo xa lộ thúc đẩy thương mại
Quang cảnh hội thảo.

Bất chấp sự phát triển nhanh chóng của hàng không và mở rộng của mạng lưới đường bộ, 90-95% hàng hoá được chuyên chở bằng đường biển.

Kết nối biển Việt Nam-Ấn Độ: Tạo xa lộ thúc đẩy thương mại
Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm.

Ngoài các chuyên gia của Ấn Độ, Hội thảo có sự tham dự của ba chuyên gia của Việt Nam, gồm có Tiến sĩ Lê Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Cảng Nam Đình Vũ Hải Phòng, Tổng công ty Gemadept và TS. Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Trung tâm Logistics Nhật Bản-Mekong, Đại học Hàng hải Việt Nam.

Phạm Lý