Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Cộng đồng người Việt Nam tại Đức hãy là cầu nối vững chắc cho quan hệ đối tác chiến lược và gắn bó hữu nghị giữa hai nước

Tin đối ngoại - Ngày đăng : 09:10, 28/09/2022

Nhân dịp thăm chính thức CHLB Đức, ngày 27/9/2022, tại Berlin, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có buổi gặp gỡ, thăm hỏi cộng đồng người Việt Nam tại Đức do Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức tổ chức.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chụp ảnh lưu niệm với cộng đồng người Việt Nam tại Đức

<_p3d_22_22_>Buổi gặp mặt diễn ra trong bầu không khí gần gũi, thân mật. Thay mặt cho đông đảo kiều bào và cộng đồng, một số đại diện Ban sáng lập Liên đoàn người Việt tại CHLB Đức đã chia sẻ với Bộ trưởng về đặc điểm, tình hình cộng đồng người Việt Nam ở Đức; cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Đại sứ quán Việt Nam đối với cộng đồng; đồng thời, bày tỏ nguyện vọng của các hội đoàn và kiều bào ta trong việc thành lập một tổ chức thống nhất, đại diện cho đông đảo người Việt tại sở tại, góp phần củng cố sức mạnh đoàn kết của cộng đồng, tương thân tương ái, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, khẳng định uy tín và vị thế của người Việt nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung trong xu thế hội nhập và cùng phát triển trên thế giới.

Ghi nhận những ý kiến chia sẻ tâm huyết của đại diện cộng đồng, Bộ trưởng đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại CHLB Đức và các hội đoàn thời gian qua. Bộ trưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Ngoại giao luôn quan tâm, chăm lo, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài, điều này thể hiện rõ trong Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới cộng đồng người Việt Nam tại Đức tiếp tục nỗ lực, đoàn kết gắn bó, vượt qua những khó khăn thách thức, phát huy nguồn lực của cộng đồng, đóng góp cho sự phát triển của đất nước và là cầu nối vững chắc cho mối quan hệ đối tác chiến lược và gắn bó hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và CHLB Đức. Bộ trưởng cũng căn dặn tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đức quán triệt sâu sắc tinh thần Kết luận số 12-KL/TW của Đảng, coi kiều bào là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm phục vụ cộng đồng, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời phải coi cơ quan đại diện là điểm tựa, là mái nhà chung đoàn kết cộng đồng kiều bào sở tại.

<_p3d_22_22_><_p3d_22_22_>Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao, Giấy khen của Ủy ban NN VNVN ONN, và Giấy khen của Đại sứ cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai và hoạt động cộng đồng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng trao tặng nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao, Giấy khen của Ủy ban NN VNVN ONN, và Giấy khen của Đại sứ cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai và hoạt động cộng đồng.
----
Cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức đến nay có khoảng trên 200.000 người, sinh sống chủ yếu ở các thành phố lớn của Đức, có tiềm lực kinh tế và tích cực tham gia, đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện như ủng hộ đồng bào bị thiên tai, ủng hộ phòng chống dịch Covid và các hoạt động hướng về quê hương, đất nước. Các tổ chức hội đoàn người Việt tại Đức phát triển đa dạng và phong phú, số lượng đông đảo và hoạt động sôi nổi. Theo thống kê của Đức có khoảng trên 130 hội đoàn đăng ký hoạt động thu hút đông đảo cộng đồng tham gia.