Nghệ nhân Nguyễn Văn Quân: "Đi lễ xin số lô đề là quan điểm lệch lạc"

Dòng chảy - Ngày đăng : 14:10, 01/08/2022

Nghệ nhân dân gian Nguyễn Văn Quân cho rằng, việc du khách đến đền Ông Hoàng Bảy (đền Bảo Hà) chiêm bái, xin số lô đề hay dâng cả thuốc phiện đèn bàn trong lễ ông là quan điểm lệch lạc.

Vào tháng 7 âm lịch hằng năm, tỉnh Lào Cai tổ chức lễ hội đền Bảo Hà nhằm tưởng nhớ công lao của danh tướng Hoàng Bảy, nâng cao nhận thức trong việc gìn giữ, phát huy các di sản văn hóa, đồng thời thu hút du khách, kích cầu du lịch tâm linh.

Sau 2 năm tạm hoãn vì dịch bệnh Covid-19, vào ngày 13 - 14/8, chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng Lễ hội truyền thống đền Bảo Hà 2022 sẽ được tổ chức tại Di tích lịch sử đền Bảo Hà (Lào Cai).

Chương trình sẽ có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như: NSND Thanh Ngoan, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Anh Thơ, Hà Vân, Ngọc Ký, Hùng Min, Thanh Liêm, Hương Quỳnh. Ngoài phần âm nhạc, đạo diễn Hoàng Đạt cho biết, khán giả sẽ được thưởng thức nghi lễ hầu đồng với các giá văn do nghệ nhân dân gian Nguyễn Văn Quân trình diễn.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Quân: Đi lễ xin số lô đề là quan điểm lệch lạc - 1

Trong không gian linh thiêng của đền Bảo Hà, các giá văn truyền thống sẽ được biểu diễn cho người dân thưởng lãm và hiểu hơn về nét đẹp nghi thức thờ Mẫu Tam phủ của người Việt (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai - Trưởng Ban Tổ chức lễ hội cho biết: "Theo truyền thống, vào tháng 7 âm lịch hằng năm, nhân dân các dân tộc huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai trang trọng tổ chức lễ hội đền Bảo Hà nhằm tưởng nhớ công lao của danh tướng Hoàng Bảy - một anh hùng miền sơn cước có công đánh giặc phương Bắc, bảo vệ bờ cõi và cửa ải đất nước vào cuối triều Lê (1740 - 1786).

Qua đó, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc của các thế hệ sau. Lễ hội cũng là dịp để nhân dân địa phương và du khách thập phương cầu nguyện cho một năm mưa thuận, gió hòa, bình yên, hạnh phúc, đồng thời giới thiệu với du khách về nét đẹp văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai".

Với vai trò chỉ đạo nghệ thuật, Nghệ nhân Ưu tú Đặng Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Chi hội Di sản Văn hóa Việt Nam - Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam (Hội Di sản Văn hóa Việt Nam) thông tin, thay đổi lớn nhất trong dịp lễ hội lần này là đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng của di tích. Nghệ nhân Đặng Ngọc Anh cũng là người có nhiều đóng góp cho việc trùng tu, tôn tạo tại đền Bảo Hà.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Quân - người sẽ trình diễn giá văn ông Hoàng Bảy có nhiều kiến thức về nghi lễ tín ngưỡng. Nghệ nhân Nguyễn Văn Quân cho biết, ngày nay trong số các du khách đến đền chiêm bái, xuất hiện một bộ phận những người quan điểm lệch lạc, như xin số lô đề trong giá ông Hoàng Bảy, thậm chí dâng cả thuốc phiện đèn bàn trong lễ ông. Điều này là "hoàn toàn sai lầm và báng bổ thần thánh".

Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Quân, điều quan trọng nhất khi đi lễ là hãy thành tâm, không nên cầu xin thái quá. Đặc biệt không nên xin số lô số đề như một số quan niệm dân gian vẫn rỉ tai nhau. Sắm lễ cũng vậy, nếu không có điều kiện thì sắm lễ đơn giản nhưng phải tươi, đẹp và nhất tâm.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Quân: Đi lễ xin số lô đề là quan điểm lệch lạc - 2

Nghệ nhân Nguyễn Văn Quân cho rằng, lễ cao cỗ đầy mà không có lòng thì cũng như bỏ đi, không nên "đua đòi sắm lễ", đặc biệt là vàng mã tốn kém... (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đền Bảo Hà được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia vào tháng 11/1997, từ lâu đã trở thành địa chỉ du lịch tâm linh của hàng vạn lượt du khách trong và ngoài tỉnh mỗi năm.

Trong định hướng phát triển về văn hóa, tỉnh Lào Cao xác định đền Bảo Hà là mô hình du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng quan trọng trong trục kết nối với các địa danh nổi tiếng ở vùng cao Nghĩa Đô - nơi đang lưu giữ hàng trăm nếp nhà sàn cổ cùng sự phong phú về văn hóa bản sắc, phong tục tập quán và vốn ẩm thực độc đáo của người dân tộc Tày...

Phương Nhung