Lạng Sơn: Hai anh em ruột nhận án tù vì hủy hoại rừng

Pháp luật - Ngày đăng : 19:55, 21/07/2022

Ngày 21/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa phúc thẩm xét xử hai bị cáo gồm: Đặng Văn Linh (SN 1995) và Đặng Văn Sinh (SN 2000), là hai anh em ruột, dân tộc Dao, cùng trú tại thôn Bản Tùm, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập với tội danh hủy hoại rừng.
Toàn cảnh phiên tòa phúc thẩm
Toàn cảnh phiên tòa phúc thẩm

Trước đó ngày 26/4/2022, TAND huyện Đình Lập đã xét xử sơ thẩm công khai vụ án trên. Theo cáo trạng, năm 1995, gia đình ông Đặng Chi Thọ (SN 1960), trú tại thôn Bản Tùm, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập được UBND huyện Đình Lập cấp hồ sơ giao quyền quản lý và sử dụng rừng, đất trồng rừng với tổng diện tích 44 ha rừng phòng hộ.

Đầu năm 2021, ông Thọ đã bảo hai con trai là Đặng Văn Linh và Đặng Văn Sinh lên chặt gỗ, thuê người phát rừng để trồng cây. Từ ngày 1/5/2021 đến ngày 6/5/2021, Linh và Sinh đã chặt phá 13.191 m2 diện tích rừng phòng hộ mà không xin phép cơ quan có thẩm quyền. Tháng 10/2021, ông Thọ qua đời.

Hai bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án
Hai bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án

Tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Linh 7 năm 6 tháng tù, bị cáo Sinh 7 năm tù. Ông Thọ đã mất nên hội đồng xét xử không xem xét xử lý. Tháng 5/2022, hai bị cáo có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt và cho các bị cáo được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, thân nhân, các tình tiết mới tại phiên tòa, như: Hai bị cáo đã nộp số tiền khắc phục hậu quả là hơn 20 triệu đồng; các biên bản đối thoại giữa gia đình bị cáo với UBND huyện Đình Lập, xã Kiên Mộc; một số cơ quan liên quan… Hội đồng xét xử tuyên hai bị cáo phạm tội hủy hoại rừng, xử phạt bị cáo Linh 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Sinh 3 năm tù.