U19 Malaysia quyết không cho U19 Việt Nam ghi bàn sớm, chặn đứng 3 ngôi sao

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 08:51, 13/07/2022

Huấn luyện viên Hasan Sazali Waras của U19 Malaysia muốn các cầu thủ của mình thi đấu tưng bừng trước U19 Việt Nam, bất chấp việc bị đánh giá thấp hơn đối thủ.
U19 Malaysia quyết không cho U19 Việt Nam ghi bàn sớm, chặn đứng 3 ngôi sao
Huấn luyện viên U19 Malaysia đánh giá rất cao khả năng của Nguyễn Văn Trường - số 14 và Nguyễn Quốc Việt - số 9 bên phía U19 Việt Nam. Ảnh: VFF

U19 Malaysia vượt qua vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2022 với phong độ kém thuyết phục. Họ đứng thứ 2 tại bảng B, kém U19 Lào đến 5 điểm. Tại bán kết, U19 Malaysia sẽ đối đầu với U19 Việt Nam, ở trận đấu diễn ra lúc 15h30 ngày 13.7.

Huấn luyện viên Hasan Sazali Waras đánh giá rất cao U19 Việt Nam. Theo ông, nếu muốn đánh bại đối thủ, các cầu thủ U19 Malaysia phải biết cách phong toả một số ngôi sao của U19 Việt Nam.

“U19 Việt Nam có một số cầu thủ rất tài năng và nền tảng trong lối chơi của họ rất vững chắc. Vì thế, chúng tôi phải kiên nhẫn, để tìm cách phá vỡ hệ thống chơi của họ. Số 14 Nguyễn Văn Trường rất xuất sắc với những pha phân phối bóng ở hàng tiền vệ.

Anh ấy có những đường chuyền dài nổi bật, có thể phá vỡ bất cứ hàng phòng ngự nào. Số 9 Nguyễn Quốc Việt và số 10 Khuất Văn Khang là những cầu thủ rất giỏi trong những pha đột phá và di chuyển thông minh. Quốc Việt cũng đã ghi 4 bàn từ đầu giải”, huấn luyện viên Hasan Waras chia sẻ.

Văn Trường, Khuất Văn Khang và Quốc Việt là 3 cầu thủ rất quan trọng của U19 Việt Nam, đóng góp nhiều vào thành tích chung của đội. Văn Trường và Văn Khang vốn là 2 ngôi sao được tăng cường từ đội U23 Việt Nam – đội đã vào đến tứ kết giải U23 Châu Á 2022.

Tại giải U19 Đông Nam Á 2022, Văn Khang là đội trưởng U19 Việt Nam. Anh ghi bàn thắng rất quan trọng để gỡ hoà 1-1 trước U19 Thái Lan, giúp đội nhà giành quyền vào bán kết. Trong khi đó, Nguyễn Quốc Việt là chân sút trẻ nổi danh tại các giải đấu trẻ của Việt Nam vài năm nay.

“U19 Việt Nam sẽ cố gắng ghi bàn sớm để có sự tự tin. Vì thế, chúng tôi phải đảm bảo điều đó không được xảy ra. Nếu U19 Malaysia có thể làm họ nản lòng, chúng tôi sẽ có cơ hội để giành 1 kết quả tốt. Chúng tôi đã giành vé vào bán kết và sẽ xây dựng mọi thứ từ đó”, huấn luyện viên U19 Malaysia nhấn mạnh.

Tại vòng bảng, các cầu thủ U19 Malaysia đã bị chỉ trích khá nhiều vì phong độ không cao. Ông Waras không bình luận về điều này nhưng ông nhấn mạnh các cầu thủ đã cố gắng hết sức, mọi người không nên nghi ngờ khả năng của họ.

NGUYỄN ĐĂNG